Dịch COVID-19: Iran có thêm 15 người chết, Iraq có ca tử vong đầu tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
04/03/2020 19:25 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur xác nhận tính đến hôm nay 4.3, số người chết vì dịch COVID-19 do virus Corona mới ( SARS-CoV-2 ) ở nước này tăng lên 92 và số ca nhiễm tăng lên 2.922, theo đài truyền hình Iran.

Trước đó, Bộ Y tế Iran xác nhận tính đến ngày 3.3, số ca COVID-19 tử vong và số ca nhiễm ở nước này lần lượt là 77 và 2.336. Phó chủ tịch quốc hội Iran Abdul Reza Misri hôm 3.3 cho biết 23/290 nghị sĩ quốc hội nước này đã bị nhiễm SARS-CoV-2.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay nói rằng sự bùng phát của SARS-CoV-2 đã gây ảnh hưởng cho hầu hết các tỉnh của nước này, theo Reuters dẫn lại thông báo từ website của tổng thống Iran.

[VIDEO] Iran thả 54.000 tù nhân để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan

Ông Rouhani nhấn mạnh Iran sẽ vượt qua dịch COVID-19 với số ca tử vong ở mức tối thiểu và trong thời gian ngắn nhất nhờ kỹ năng của các bác sĩ và y tá, theo Reuters.
Cũng trong hôm nay, nước láng giềng Iraq xác nhận ca COVID-19 tử vong đầu tiên, đó là một người lớn tuổi ở tỉnh Sulaimaniya, theo Reuters. Tính đến nay, Iraq có 31 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có một sinh viên Iran và 30 người đến Iran trong thời gian gần đây. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.