Dịch Covid-19: Hàng chục ngàn sinh viên không đến trường

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
04/05/2021 19:02 GMT+7

Ít nhất ba trường đại học ở TP.HCM áp dụng các biện pháp phòng dịch Covid-19 như cho sinh viên nghỉ học trong 1 tuần, dời lịch thi học phần và chuyển sang học trực tuyến .

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, ba trường đại học tại TP.HCM (với hàng chục ngàn sinh viên) áp dụng biện pháp phòng dịch Covid-19 là Trường ĐH Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Văn Hiến và Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật.
Cụ thể, TS.BS Phan Nguyễn Thanh Vân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đã ký thông báo gửi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên của nhà trường. Theo đó, từ ngày 4 - 9.5, tất cả lịch học lý thuyết tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ chuyển qua học trực tuyến và trường tạm ngưng tổ chức thi tại phòng máy tính.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn tổ chức lớp học trực tiếp đối với học viên sau ĐH và lớp CME (continuing medical education - đào tạo y khoa liên tục); tiếp tục hoạt động thực tập lâm sàng tại bệnh viện và phòng lab của trường, nhưng phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế
Đối với Trường ĐH Văn Hiến, thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Trưởng phòng tuyển sinh và truyền thông của trường này, cho biết toàn thể giảng viên, sinh viên cùng học viên tạm ngưng giảng dạy và học tập trung tại các cơ sở từ ngày 4.5 - 9.5 nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Phòng học vắng bóng sinh viên vì đang tạm nghỉ vì dịch Covid-19

Đăng Nguyên

Nếu tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ông Thái cho biết các lớp học phần lý thuyết sẽ chuyển sang hình thức giảng dạy và học trực tuyến thông qua công cụ Microsoft Teams của Office 365 Education.
Bên cạnh đó, Trường ĐH Văn Hiến dời lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ ngày 4-8.5 sang ngày 17-22.5. Trong khi đó, lịch thi ngày 10-15.5 vẫn diễn ra bình thường. 
Trước đó, vào ngày 30.4, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM quyết định kích hoạt việc học trực tuyến đối với sinh viên toàn trường từ ngày 4 - 9.5 để phòng dịch Covid-19. Lý do là có một sinh viên của trường này được xác định thuộc dạng F1 sau khi đi chung chuyến bay với mắc Covid-19 (BN2910).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.