'Đỉa trong bình nước': Bình nước vật chứng không còn, cơ quan chức năng gặp khó

Bá Cường
Bá Cường
07/05/2023 19:20 GMT+7

Lực lượng chức năng Quảng Bình xác minh vụ phát hiện có một con đỉa bên trong bình nước cung cấp cho trường mầm non, tuy nhiên hiện bình nước 'vật chứng' không còn, gây khó cho việc xử lý.

Ngày 7.5, ông Lê Minh Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Bình, cho biết sau khi nắm được vụ việc phát hiện có một con đỉa bên trong bình nước uống cung cấp cho trường mầm non, đơn vị đã cử người đến Công ty cổ phần nước khoáng B. để làm rõ sự việc, tuy nhiên hiện bình nước này không còn.

Vụ 'đỉa trong bình nước': Cơ quan chức năng gặp khó

Vụ có đỉa trong bình nước uống ở Quảng Bình: Bình nước đã không còn - Ảnh 1.

Hình ảnh con đỉa bên trong bình nước uống cung cấp cho trường mầm non

B.H

"Chúng tôi đã cử người đến công ty làm việc, nhưng họ không giữ vật chứng đó lại. Đơn vị sẽ lấy mẫu nước ở công ty để gửi cho các đơn vị, xem xét chất lượng nước", ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, do bình nước không còn nên cơ quan chức năng chỉ dựa vào clip được các giáo viên quay lại. "Sự việc xảy ra từ ngày 28.4, nhưng đến ngày 6.5 Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình mới nhận được thông tin. Lẽ ra, khi vừa xảy ra thì bên phía nhà trường phối hợp với các đơn vị chức năng để làm việc".

Trước đó, ngày 6.5, bà Dương Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non Phong Thủy (xã Phong Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình), cho biết nhà trường đang làm việc với các đơn vị liên quan về vụ phát hiện đỉa bám bên trong bình nước uống cung cấp cho nhà trường.

Vào ngày 25.4, Trường mầm non Phong Thủy nhận nước bình đóng chai dung tích 20 lít từ công ty nói trên để dự trữ trong kho. Đến ngày 28.4, khi lấy một bình nước trong kho ra để sử dụng, các giáo viên phát hiện có đỉa đang bám bên trong bình nước.

Sau khi phát hiện có đỉa trong bình nước, Trường mầm non Phong Thủy liên hệ phía công ty cung ứng nước, đồng thời lập biên bản sự việc ban đầu để tiến hành kiểm tra. 

Bình nước có đỉa sau đó cũng đã được phía công ty đưa về. Công ty cũng cho kiểm tra lại toàn bộ quy trình sản xuất để tìm ra nguyên nhân vì sao có đỉa xuất hiện trong bình nước chưa bóc tem.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.