Địa phương làm sai, Chính phủ, Thủ tướng cũng phải chịu trách nhiệm

19/11/2015 08:00 GMT+7

Trong phiên chất vấn hôm qua, đích thân Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng trả lời một số chất vấn của ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM).

Trong phiên chất vấn hôm qua, đích thân Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng trả lời một số chất vấn của ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM).

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trả lời chất vấn - Ảnh: Ngọc ThắngChủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trả lời chất vấn - Ảnh: Ngọc Thắng
Một trong những câu hỏi ông Lịch đặt ra là: “Nhiều chất vấn được đặt ra với Chính phủ thực tế là thuộc trách nhiệm của địa phương. Do vậy có cần xây dựng thêm luật để phân cấp trách nhiệm của Chính phủ và địa phương, từ đó có thể giải quyết các vấn đề vướng mắc của địa phương tại diễn đàn QH không?”.
Theo Chủ tịch QH, không cần ban hành thêm luật vì các luật Tổ chức chính quyền địa phương, luật Tổ chức Chính phủ, luật Tổ chức QH... đã có phân cấp. Các luật này đã nêu rõ là trách nhiệm của địa phương đến đâu, trách nhiệm của Chính phủ đến đâu, cấp trên đến đâu, T.Ư đến đâu…
“Phân cấp gì thì phân cấp nhưng trách nhiệm cơ quan hành pháp tối cao là Chính phủ, là Thủ tướng. Nếu nói đến cùng thì chỉ cần trách nhiệm một đồng chí Thủ tướng và Chính phủ là đủ. Không phải địa phương làm sai mà Chính phủ không phải chịu. Địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng. Vì ký bổ nhiệm Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND là Chính phủ và Thủ tướng”, Chủ tịch QH phân tích.
ĐB Trần Du Lịch cũng nêu câu hỏi, hầu hết dự luật do Chính phủ đề xuất song có những việc nói mãi tại diễn đàn nhưng Chính phủ vẫn chưa đề xuất, ví dụ luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quy trình xem xét và thông qua luật chưa tốt, do vậy cần bổ sung cho quy trình này.
Chủ tịch QH cho biết các ĐBQH, các Ủy ban, Hội đồng dân tộc, Thường vụ QH, Chính phủ, Chủ tịch nước, Chánh án, Viện trưởng và các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội khác đều có quyền đề xuất xây dựng luật. Trong đó Chính phủ là một chủ thể có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất trình luật để QH ban hành, đây là một chủ thể quan trọng vì Chính phủ là cơ quan hành pháp.
Theo Chủ tịch QH, đề xuất từ cá nhân một ĐBQH để có thể làm được một bộ luật trong quy trình đã quy định, nhưng cho đến nay chưa có một ĐB nào đề xuất sáng kiến được một dự án luật nào. “ĐB Trần Du Lịch cũng tự mình có thể đề xuất được. Nhưng có thể quy trình để chuẩn bị văn bản luật này chưa chín, cho nên chưa trình ra QH được. Tôi nói là về luật pháp không cần phải bổ sung gì nữa. Vấn đề là chúng ta tổ chức thực hiện cho tốt”, Chủ tịch QH nói.
Theo Chủ tịch QH, quy trình làm luật của VN rất rộng, dân chủ, đặt trách nhiệm rất cao vào các cơ quan tổ chức. “Hơn nữa, khi làm luật chúng ta còn lấy ý kiến nhân dân cho nên cũng là hình thức dân chủ đối với toàn dân”, Chủ tịch nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.