Địa điểm xuất quân liên quân Việt - Lào được xếp hạng di tích quốc gia

Hải Phong
Hải Phong
22/03/2024 07:30 GMT+7

Di tích lịch sử địa điểm xuất quân liên quân Việt - Lào (ở Quảng Ngãi) vừa được Bộ VH-TT-DL ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Bộ VH-TT-DL vừa ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử địa điểm xuất quân liên quân Việt - Lào tại thôn Đề An (xã Hành Phước, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Địa điểm xuất quân liên quân Việt - Lào được xếp hạng di tích quốc gia- Ảnh 1.

Di tích lịch sử địa điểm xuất quân liên quân Việt - Lào tại Quảng Ngãi

ảnh: BÍCH LOAN

Cách đây 76 năm, ngày 19.8.1948, tại Di tích lịch sử địa điểm xuất quân liên quân Việt - Lào, cơ quan đại diện Chính phủ ở miền Nam Trung bộ và Bộ Tư lệnh Liên khu 5 đã tổ chức lễ xuất quân đưa 44 cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào và 196 cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện VN đi làm nghĩa vụ quốc tế, trực tiếp hỗ trợ mặt trận yêu nước Lào trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong thời gian từ năm 1948 - 1954, với tinh thần mưu trí, dũng cảm, linh hoạt, sáng tạo, đơn vị liên quân Việt - Lào đã vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, hy sinh, góp phần to lớn vào thắng lợi của 2 dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND H.Nghĩa Hành, cho biết di tích lịch sử nơi làm lễ xuất quân tình nguyện Việt - Lào là chứng tích ghi dấu sự kiện lịch sử trong kháng chiến của quân và dân Liên khu 5; chứng nhận ý nghĩa quốc tế sâu sắc trong quan hệ hai nước Việt - Lào.

"Đây là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục tinh thần quốc tế, tình hữu nghị vĩ đại, góp phần xây đắp tinh thần đoàn kết truyền thống đặc biệt và toàn diện của hai dân tộc mãi mãi sắt son, trong sáng", ông Tuấn nói.

Địa điểm xuất quân liên quân Việt - Lào được xếp hạng di tích quốc gia- Ảnh 2.

Đoàn công tác của Hiệp hội Cựu chiến binh tỉnh Champasak (Lào) có dịp công tác tại Quảng Ngãi vào ngày 29.2 vừa qua. Khi đến tham quan di tích lịch sử nơi làm lễ xuất quân tình nguyện Việt - Lào (ảnh), đoàn công tác đã bày tỏ sự xúc động, tự hào về nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, tình cảm gắn bó máu thịt của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt VN - Lào. Tại đây, các cựu chiến binh Lào đã dâng hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ quân đội Lào và cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện VN đi làm nhiệm vụ quốc tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.