Địa chỉ uy tín chữa bệnh chàm

17/10/2019 08:00 GMT+7

Phần đông người mắc bệnh đều có chung nỗi khổ khi mắc các bệnh ngoài da dai dẳng nhiều năm, điển hình như bệnh chàm tổ đỉa (exzema) - một loại là bệnh ngoài da rất phổ biến tại các vùng khí hậu nhiệt đới, nắng nóng.

Bệnh chàm tổ đỉa thông thường nhiều người rất chủ quan chỉ xử lý phần bôi nhưng càng bôi nhiều thuốc thì càng ảnh hưởng nhiều đến da và làm cho bệnh nặng thêm, càng phức tạp hơn. Vì vậy cần phát hiện và sớm điều trị để bệnh chóng khỏi
Chị Nguyễn Thị Mai (Q.7, TP.HCM) tâm sự: "Tôi bị chàm ở chân, da cứ đỏ ửng rồi ngứa, mỗi lần bị mắc mưa thì vùng bệnh lại nặng thêm, nổi nhiều mụn nước và ngứa nhiều hơn, mặc dù bị mưa xong mình vệ sinh rất kỹ. May nhờ người quen giới thiệu đến khám tại BảoThanh Đường, tôi đã dùng thuốc và đỡ hẳn bệnh chàm ở chân. Giờ nhớ đến lúc trước tôi sợ mùa mưa như thế nào thì giờ đây tôi lại thầm cảm ơn đến lương y của Bảo Thanh Đường đã chữa cho tôi".
Bệnh chàm tổ đỉa là một trạng thái viêm lớp nông của da, bệnh phát triển từng đợt và dễ tái phát, bệnh biểu hiện bằng những mảng đỏ da, xuất hiện những mụn n¬ước và ngứa, trên da xuất hiện vết hoặc đám đỏ, nổi cộm, rất ngứa, mụn n¬ước ngày càng nhiều và nhỏ li ti khoảng 1-2 mm, mụn n¬ước nông, tự vỡ và do ngứa gãi nên vùng bệnh chảy dịch dễ nhiễm khuẩn và lang rộng hơn. Khi bệnh diễn tiến mãn tính da khô nhám và dày sừng. Bệnh do nhiều nguyên nhân như các vật chạm vào da gây dị ứng, các hoá chất xi măng, rối loạn chức phận nội tạng, rối loạn thần kinh, rối loạn nội tiết, bệnh nhân có cơ địa dị ứng. Bệnh xuất hiện bất cứ vị trí nào trên cơ thể, thường ở mặt duỗi của tứ chi, mặt lưng bàn tay, bàn chân và đối xứng hai bên.
Để chữa hẳn bệnh chàm tổ đỉa nhiều người thường tìm đến đông y - phương pháp chữa trị bằng thảo dược thiên nhiên, ngoài việc điều trị bệnh còn giúp cơ thể khỏe mạnh, mát gan giải độc

Để chữa hẳn bệnh chàm tổ đỉa nhiều người thường tìm đến đông y - phương pháp chữa trị bằng thảo dược thiên nhiên, ngoài việc điều trị bệnh còn giúp cơ thể khỏe mạnh, mát gan giải độc

Anh Trần Văn Tuấn (45 tuổi, Q.2 - TP.HCM) cùng nỗi trăn trở giống như chị Mai, là nhân viên kinh doanh thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nhưng từ khi tay anh bị bệnh chàm, da tay cứ bong tróc, khô nhám làm anh rất ngại bắt tay. Anh kể: "Khi tay bị tróc da ở đầu ngón tôi thấy không sao nên không đi khám đến khi bệnh phát nhiều, cầm nắm cũng khó khăn bất tiện lại còn mặc cảm mỗi khi gặp khách hàng, thật không biết giấu tay vào đâu. Từ khi biết đến Phòng khám Bảo Thanh Đường, tôi đã đến khám và quyết tâm chữa. Đến nay bệnh tình đã khá hơn, người như trút đi 1 gánh nặng, giờ thì tôi tự tin hơn và công việc được như ý hơn. Thật cảm ơn phương thuốc của Bảo Thanh Đường".
Bệnh ngoài da tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng gây mất thẩm mỹ, mất tự tin trong giao tiếp ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc hằng ngày vì thế khi có dấu hiệu mắc bệnh, cần nên đi khám và điều trị sớm, tránh để bệnh lâu ngày trở thành mạn tính, cần tránh gãi hay chà xát việc này sẽ làm vùng bệnh nặng thêm và loang ra vùng xung quanh, trong chế độ ăn không nên dùng những thứ dễ gây kích ứng da như: thịt bò, gà, tôm, cua, cá biển…
Hệ thống khám bệnh và tư vấn miễn phí của Bảo Thanh Đường:
- Hà Nội: 90 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiến. ĐT: (024) 3942 3585
- TP.HCM: 210 Lê Lai, phường Bến Thành, Quận 1. ĐT: (028) 3925 2818 - 0767732126
- Nha Trang: 1046 Lê Hồng Phong. ĐT: (0258) 388 1005
- Đà Nẵng: 60A Lê Hồng Phong, quận Hải Châu. ĐT: (0236) 356 2037
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.