0
Nợ công Kenya vượt ngưỡng 5.000 tỉ shilling Kenya, tương đương 50 tỉ USD, làm dấy lên nhiều câu hỏi về độ vay mượn, khả năng trả nợ và liệu nước này sẽ làm cách nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng số tiền trên.
0
Hãng tin CNN nhận định các công ty Mỹ đang say trong bối cảnh tiền mặt dễ dàng, ngồi trên núi nợ 6.300 tỉ USD.
1
Kinh tế Mỹ cần vay mượn một số tiền lớn trong tuần này giữa lúc đang trong cuộc chiến thương mại với chủ nợ lớn nhất.
0
Việc đổi tài nguyên thiên nhiên để lấy tiền vay từ Trung Quốc đang vấp phải sự chỉ trích ở quốc gia Tây Phi.
0
Giữa lúc Quốc hội Mỹ cân nhắc nâng lên hay tạm ngừng mức trần nợ Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin bác bỏ khả năng nền kinh tế số một thế giới vỡ nợ.
0
Trung Quốc vừa bác bỏ việc hạ xếp hạng tín nhiệm của hãng Moody’s, cho hay động thái này phóng đại khó khăn của nền kinh tế và đánh giá thấp chương trình nghị sự cải cách của chính phủ.
2
Tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm đáng kể trong những tháng tới vì mức vay nợ ở Trung Quốc, châu Âu và hiệu ứng đến từ Tổng thống Mỹ Donald Trump dần biến mất.
0
Đức vừa trở thành nước thứ nhì trong nhóm G7 phát hành trái phiếu có lãi suất âm do lo ngại sự kiện Brexit, tức Anh rời Liên minh châu Âu (EU), khiến giới đầu tư đổ xô về sự an toàn của nợ chính phủ Đức.
2
Nhiều năm qua, Nhật Bản nổi tiếng vì có gánh nặng nợ công lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, điều này hiện không còn đúng.
0
(TNO) Ngày càng có nhiều người vay tiêu dùng để mua sắm xe máy, điện thoại, máy giặt... nhằm làm cho cuộc sống tiện nghi và chất lượng hơn. Tuy nhiên, khi số lượng công ty tài chính tham gia thị trường tăng lên, số khách hàng khiếu nại về vay tiêu dùng cũng tăng theo.