Dị vật dài 2 cm rơi vào âm đạo bé 8 tuổi khi chơi đồ chơi

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
15/06/2022 18:04 GMT+7

Thấy bé gái 8 tuổi quấy khóc và đau vùng âm đạo, gia đình đưa bé đến bệnh viện. Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện dị vật dài 2 cm trong âm đạo của bé.

Sáng 15.6, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu tiếp nhận bệnh nhi V.T.N.K. (8 tuổi, ngụ H.Hồng Dân, Bạc Liêu) nhập viện trong tình trạng quấy khóc, đau vùng âm đạo.

Người nhà cho biết, chiều 14.6, trong lúc ngồi chơi đồ chơi, vô tình có một vật lạ rơi vào vùng âm đạo của bé. Đến sáng 15.6, thấy bé khóc và đau nhiều ở vùng âm đạo nên gia đình tức tốc đưa đến bệnh viện.

Dị vật trong âm đạo bé gái 8 tuổi được lấy ra thành công

TRẦN THANH PHONG

Qua thăm khám và siêu âm, bác sĩ chuyên khoa phát hiện có một dị vật cứng nằm trong âm đạo của bé. Ngay lập tức, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, điều động nhiều bác sĩ, phối hợp với ê kíp phẫu thuật gây mê hồi sức tiến hành thủ thuật lấy dị vật khẩn cấp.

Trong vòng 2 phút, các bác sĩ đã lấy dị vật dài 2 cm bên trong âm đạo của bé. Dị vật có phần đầu sắc cứng, nhọn và phần đuôi mủ hình tròn với bán kính 1 cm. Sau thủ thuật, bé tỉnh, tiếp xúc tốt, âm đạo không chảy máu.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, đây là trường hợp cấp cứu khẩn cấp cho bệnh nhi nhỏ tuổi bị dị vật trong âm đạo. Nếu không xử trí kịp thời có thể dẫn đến hậu quả nặng nề như gây nhiễm trùng và tổn thương vùng âm hộ, âm đạo.

Qua trường hợp trên, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy khuyến cáo phụ huynh cần lưu ý chăm sóc bé gái, nhất là độ tuổi từ 3 - 8 vì tuổi này rất hiếu động. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường ở vùng âm hộ, âm đạo của trẻ thì phải đến ngay các cơ sở y tế để được các bác sĩ chẩn đoán, phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.