Đi tiêm vắc xin Covid-19, 3 người phụ nữ bị tiêm nhầm vắc xin dại

Ngọc Quý
Ngọc Quý
17/04/2021 00:07 GMT+7

Thay vì được tiêm vắc xin Covid-19 , ba người phụ nữ lại được tiêm vắc xin bệnh dại. Sự nhầm lẫn dù khó tin nhưng đã xảy ra ở Ấn Độ.

Sự việc xảy ra tại một bệnh viện ở bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Cả 3 người phụ nữ đều sống ở thị trấn Kandla, bang Uttar Pradesh. Họ đến phòng khám để tiêm vắc xin Covid-19 vào ngày 9.4, theo South China Morning Post.
Cả 3 người phụ nữ này khi đến bệnh viện thì thay vì đến tầng lầu tiêm vắc xin Covid-19 lại đi nhầm vào khu vực của bệnh nhân ngoại trú.
Lúc đó, dược sĩ chịu trách nhiệm chính đã đi vắng. Vì vậy, một đồng nghiệp của ông đã làm thay. Tuy nhiên, người này tiêm vắc xin bệnh dại cho 3 người phụ nữ mà không kiểm tra lại giấy tờ. Giấy tờ của họ ghi rõ là tiêm vắc xin Covid-19.
May mắn là việc tiêm nhầm vắc xin dại không ảnh hưởng đến sức khỏe của 3 người phụ nữ. Hiện tại, Ấn Độ đang chứng kiến dịch Covid-19 đang lây lan rất nhanh.
Nước này ghi nhận gần 170.000 ca nhiễm mỗi ngày. Ấn Độ đã vượt qua Brazil trở thành quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao thứ hai thế giới, với tổng số ca nhiễm 13,5 triệu ca, theo số liệu tổng hợp của Đại học Johns Hopkins (Mỹ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.