Di tích quốc gia 'mất tích' sau khi làm đường

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/03/2020 06:32 GMT+7

Ngày 3.3, UBND H.Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết đang rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến di tích Bãi Trận thuộc quần thể di tích quốc gia chúa Nguyễn bị tuyến đường tránh QL1 xâm hại gần như toàn bộ, để làm rõ trách nhiệm, đề xuất phương án xử lý.

Di tích này ở thôn Phú Mỹ Kiên (xã Triệu Giang, H.Triệu Phong), từng là nơi chúa Nguyễn xây dựng lực lượng, tập trận giai đoạn 1558 - 1626. Năm 2018, Bộ VH-TT-DL đã xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử “Các địa điểm liên quan đến dinh chúa Nguyễn”, trong đó có di tích Bãi Trận. Tháng 5.2018, UBND tỉnh Quảng Trị đã lập bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích Bãi Trận với diện tích 500 m2. Tuy nhiên, dự án tuyến đường tránh QL1 đoạn qua TX.Quảng Trị (khởi công tháng 5.2018, hoàn thành tháng 12.2019) đã xâm phạm nghiêm trọng, gần như toàn bộ di tích đã... thành đường.
Phía chủ đầu tư (Ban Quản lý đầu tư và xây dựng giao thông, Sở GTVT Quảng Trị) hoàn toàn bất ngờ về việc đường “chồng” lên di tích và cho biết đã không được địa phương tham mưu về việc này trong quá trình giải phóng mặt bằng, bồi thường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.