Di tích nổi tiếng Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt tạm 'đóng cửa'

11/04/2019 20:44 GMT+7

Do không đủ nguồn lực để phục vụ miễn phí khách tham quan nên di tích kiến trúc quốc gia nổi tiếng Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt tạm 'đóng cửa'.

Thông tin trên được Ban giám hiệu (BGH) Trường cao đẳng sư phạm (CĐSP) Đà Lạt (P.10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng), cho chúng tôi biết vào hôm nay 11.4. Đơn vị đã báo cáo Sở GD-ĐT và Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cũng như phát đi thông báo trên Fanpage của trường về việc “đóng cửa”, tạm ngưng đón du khách tham quan mà lý do là để đảm bảo công tác an ninh trật tự và vệ sinh cảnh quan trường học.

Theo đó việc đóng cửa này sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày mai 12.4, và chưa biết kéo dài đến khi nào. BGH nhà trường cho biết trong thông báo sở dĩ nhà trường không cho biết khi nào mở cửa lại là bởi còn phải bàn bạc, tính toán để tìm giải pháp phù hợp nhất mới mở cửa phục vụ du khách, khi đó sẽ thông báo sau.

Từ ngày 12.4, di tích quốc gia Trường CĐSP Đà Lạt sẽ "đóng cửa" với du khách Ảnh: Gia Bình

Trước đó, năm 2001, Trường CĐSP Đà Lạt được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích cấp quốc gia. Công trình này do kiến trúc sư người Pháp Moncet thiết kế, được khởi công xây dựng từ năm 1927 và đưa vào sử dụng năm 1931. Tiền thân là Trường Petit Lycée Dalat, đến năm 1935 trường có tên Lycée Yersin từ năm 1976 đến nay là Trường CĐSP Đà Lạt. Đây là một trong những công trình kiến trúc độc đáo và hiếm có không chỉ ở nước ta mà được Hội kiến trúc sư thế giới (UIA) công nhận là một trong số 1.000 công trình kiến trúc tiêu biểu của thế giới trong thế kỷ 20.

Cũng theo BGH nhà trường, sau khi được công nhận di tích quốc gia, đến nay đã có hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến tham quan miễn phí. Nhà trường mở cửa từ thứ 2 đến thứ 7 (sau 17 giờ); riêng chủ nhật và ngày lễ đón du khách buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Khách vào tham quan phải xuất trình giấy tờ tùy thân và chỉ được quay phim chụp ảnh tại khu vực sân trường, không được phép vào lớp học, các phòng làm việc của trường. Thống kê sơ bộ của nhà trường, bình quân mỗi ngày có hàng trăm lượt khách, thậm chí những ngày cao điểm lên đến cả ngàn lượt du khách tham quan. Chính vì vậy đã gây ra nhiều khó khăn và phiền toái cho nhà trường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.

Fanpage của trường thông báo việc tạm ngừng đón khách tham quan Ảnh: Chụp màn hình

Một lãnh đạo nhà trường than: “Dù có quy định rõ ràng nhưng nhiều du khách vào sân trường xả rác, giẫm đạp lên cỏ, cây trồng, viết vẽ bậy lên tường, thậm chí phóng uế bừa bãi. Rồi chuyện điện, nước, quét dọn vệ sinh… để phục vụ du khách rất tốn kém. Trong khi đó, nhà trường đang gặp khó khăn nhưng hằng năm phải chi phí hàng trăm triệu đồng để phục vụ việc này. Nhà trường đóng cửa tham quan là do không đủ nguồn lực, kể cả kinh phí lẫn con người để phục vụ du khách”.

Việc thông báo “đóng cửa” này để lại sự tiếc nuối cho nhiều du khách và họ đã có phản hồi trong Fanpage của nhà trường. Facebooker Phuong Nguyen viết: “Năm nào mình cũng lên thăm trường nhưng hôm nay nghe tin trường ngừng cho phép du khách vào thật sự mình rất buồn. Mình xin phép được đề xuất ý kiến. Do từ trước đến nay trường mở cửa tự do nên dẫn đến không kiểm soát được hết lượng khách tham quan, hệ lụy là cảnh quan bị xuống cấp. Nay trường có thể xem xét việc thu phí/bán vé tham quan, có thể phí này nên cao một chút để hạn chế việc nhiều nhóm các bạn trẻ chưa chín chắn tự do vào phá phách. Số tiền từ việc bán vé sẽ dùng cho việc trùng tu và bảo tồn cơ sở vật chất của nhà trường…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.