Đi thăm xứ tuyết Sapporo

24/12/2017 20:02 GMT+7

Đây là thành phố lớn thứ 5 Nhật Bản và là thủ phủ của đảo Hokkaido. Khi tuyết phủ kín cả thành phố mùa đông cùng nhiều lễ hội độc đáo cũng là lúc nơi này đón rất đông du khách đến tham quan.

Sapporo trở nên nổi tiếng vào năm 1972 khi Thế vận hội Olympic mùa đông được tổ chức tại đây. Là một thành phố có lịch sử non trẻ nên Sapporo không có nhiều công trình kiến trúc truyền thống như cố đô Kyoto, hay hiện đại như Tokyo. Tuy nhiên, Sapporo khá trong lành và sạch sẽ với những con phố nhỏ rợp bóng cây xanh cùng nhiều bảo tàng, công viên và các khu mua sắm, vui chơi về đêm sôi nổi.
Đừng bỏ lỡ những lễ hội mùa đông
Với lượng tuyết rơi trung bình 630 cm, đây là một trong những đô thị lớn trên thế giới có lượng tuyết rơi dày đủ để tổ chức các sự kiện và lễ hội tuyết vào mùa đông hàng năm.

tin liên quan

2 điểm bạn phải đến ở Dubai
Dubai có lẽ là điểm đến được yêu thích nhất của vùng Trung Đông. Hiện tại, giá tour đang có xu hướng giảm dần, kích thích các chuyến đi đến xứ sở giàu sang giữa sa mạc này ngày càng nhiều hơn.
Từ sự lạnh giá của tuyết, người dân Sapporo đã biến những khối băng, tuyết lạnh lẽo vô tri, vô giác thành những kiệt tác nghệ thuật mà cả thế giới phải thán phục, ngưỡng mộ. Những lâu đài, thành cổ, bức tượng điêu khắc… đều trở thành những tác phẩm sống động làm ấm cả khí trời lạnh giá cũng như sưởi ấm lòng du khách thập phương đến tham quan.
Thăm bảo tàng bia và nhiều địa điểm độc đáo
Sapporo nổi tiếng với món bia truyền thống hảo hạng. Đến đây, bạn không thể bỏ qua Bảo tàng Bia Sapporo, một trong những di tích lịch sử đã làm nên danh tiếng lẫy lừng của bia Nhật Bản. Đây là đất nước có rất nhiều người thích uống bia và bảo tàng này cũng là nơi duy nhất ở Nhật Bản giúp bạn tìm hiểu tất cả mọi thứ về bia Sapporo, đặc biệt là cách uống bia ngon.
Đi thăm xứ tuyết Sapporo1
Ảnh: Đỗ Quyền
Nếu bạn là người yêu thích đồ ngọt, hãy dừng chân tại công viên Shiroi Koibito. Đây cũng là nơi sản xuất chocolate nổi tiếng ở Nhật Bản. Công viên này bao gồm nhiều tòa nhà được xây dựng theo phong cách cửa hàng Disneyland với một quán cà phê nhỏ và một nhà máy sản xuất chocolate được mở cửa để du khách đến tham quan. Tại đây, bạn có thể quan sát quá trình sản xuất các loại chocolate qua cửa kính, dạo chơi quanh khuôn viên và mua những hộp bánh ngon tuyệt làm quà mang về.

tin liên quan

Có một Đà Lạt ở Campuchia
Bạn tin không? Sao không thử một lần đến thăm “Đà Lạt mộng mơ” nằm ở nước bạn? Tin rằng bạn cũng sẽ chết mê chết mệt với những gì cảm nhận nơi đây.
Thêm một điểm tham quan là Sapporo TV Tower - tháp truyền hình có độ cao 147,2 m, nằm ven sông Sousei, phía đông công viên Daitsu-Kouen trong trung tâm thành phố Sapporo. Năm 1956, tòa tháp được xây dựng để bắt đầu phát sóng truyền hình ở Sapporo, từ đó đến nay đã trải qua hơn nửa thế kỷ và tồn tại như một biểu tượng của thành phố này. Mỗi tối, tháp được thắp lên lộng lẫy bằng ánh đèn màu, nổi bật giữa mọi khung cảnh của thành phố.
Đi thăm xứ tuyết Sapporo2
Buối tối thú vị ở Susukino
Sau khi dạo quanh các địa điểm tham quan khắp thành phố như: vườn thú Maruyama; vườn thực vật Đại học Hokkaido; đài quan sát Moiwa-yama; chợ cá Nijo; suối nước nóng Jozankei Onsen; bãi trượt tuyết Teine - Sapporo…, hãy tự thưởng cho mình một buổi tối thú vị tại Susukino - khu vui chơi giải trí lớn nhất vùng Hokkaido. Susukino tập trung chủ yếu các cửa hàng ăn uống với khoảng 5.000 gian, buổi tối rộn ràng với vô số ánh đèn neon lấp lánh.
Hãy đến và khám phá một thành phố tuyết - Sapporo lạnh giá nhưng rất đỗi yên bình, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiện đại và cổ kính nơi đây trong từng điểm đến. Chắc chắn Sapporo sẽ để lại trong bạn nhiều ấn tượng khó phai.

tin liên quan

Cô gái văn phòng xinh đẹp chinh phục Fansipan
Trước khi bắt đầu hành trình chinh phục Fansipan, điều tôi lo lắng nhất là 2 thứ: mưa rừng và vắt. Là con gái nên tôi cực kỳ sợ bị những con vật như vắt, đỉa, giun, rắn… bám vào người.
Kinh nghiệm “phượt” Sapporo
Hiện nay, chưa có hãng hàng không nào đưa vào khai thác đường bay thẳng từ VN tới Hokkaido. Khách du lịch bắt buộc phải bay quá cảnh nối chuyến ở một số thành phố lớn của Nhật Bản như: Tokyo, Kyoto, Fukuoka…, sau đó di chuyển tới Sapporo, Hokkaido.
Từ sân bay Haneda (Tokyo), bạn có thể di chuyển tới sân bay Chitose (Sapporo) bằng các hãng hàng không như: Japan Airlines (giá vé khoảng 30.000 yen); All Nippon Airways (khoảng 30.000 yen); Air Do (khoảng 23.000 yen) và Skymark (khoảng 16.000 yen). Sau khi tới sân bay Chitose, bạn có thể đón taxi vào thành phố Sapporo khoảng 30 km.
Kinh phí du lịch tự túc Sapporo 5 ngày 4 đêm khoảng 30 triệu đồng/người.
Những món quà lưu niệm ở Sapporo được làm khá tỉ mỉ và tinh xảo, chắc chắn bạn sẽ không tìm thấy được ở bất cứ đâu. Một số món quà mà bạn có thể tham khảo như đũa Nhật, quạt xếp, khăn tay, guốc gỗ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.