Đi Thái Lan, 'bí kíp' nên chơi gì, ăn gì vừa hay vừa ngon vừa rẻ?

Tiến Huy
Tiến Huy
03/06/2018 13:32 GMT+7

Đất nước Thái Lan nói chung và thủ đô Bangkok nói riêng đã không còn xa lạ với du khách Việt Nam. Đây là điểm du lịch có lượng khách quốc tế ghé thăm nhiều nhất thế giới trong nhiều năm liền.

Thái Lan hội tụ nhiều nền văn hóa khác nhau, có những món ăn đường phố tuyệt vời với giá cả không quá đắt đỏ, phù hợp với những ai muốn “xuất ngoại” nhưng kinh phí "hạn chế". Tôi cũng là một trong số đó nên đã chọn Bangkok, Thái Lan để rong chơi vào ngày đầu hè này.
Ở đây có nhiều phương tiện để di chuyển như taxi, tuk-tuk, grab và đặc biệt hệ thống tàu điện ngầm (MRT) và tàu điện trên cao (BTS). Để tiết kiệm chi phí bạn nên di chuyển bằng MRT và BTS hoặc grab, nếu đi với nhóm đông người thì có thể lựa chọn taxi, tuk-tuk để chia tiền đầu người bởi 2 loại hình này hay bị chặt chém nếu không biết cách trả giá. Vì vậy, để sẵn sàng cho việc khám phá khắp Bangkok bạn cần chuẩn bị tinh thần đi bộ thật nhiều, mang một đôi giày thật êm chân và trong ba lô lúc nào cũng phải có nước uống.

Có một lưu ý rằng ở Bangkok kẹt xe rất “kinh khủng”, ô tô nối đuôi nhau dài hàng km. Vì thế khi di chuyển bằng xe máy bạn sẽ được trải nghiệm như phim hành động khi phải luồn lách ở giữa những hàng xe ô tô vì không có làn dành riêng cho xe máy như Việt Nam.
Một số địa điểm ở khu trung tâm
Ở trung tâm thủ đô của Thái Lan có khá nhiều khu ăn uống, vui chơi và giá cả không quá đắt, bạn hoàn toàn có thể ăn uống thoải mái những món ăn đường phố hoặc những khu ẩm thực mà không sợ hết tiền. Tự do khám phá, trải nghiệm là điều hết sức thú vị khi đi du lịch tự túc mà du lịch theo tour dựng sẵn không bao giờ có được.
+ Khu Siam Paragon
Đừng nghĩ rằng khu Siam Paragon này chỉ toàn là trung tâm thương mại lớn và nhiều mặt hàng xa xỉ. Đến đây bạn sẽ bắt gặp nhiều khu ẩm thực giá rẻ và tha hồ thưởng thức, nhiều gian hàng bán quần áo, đồ lưu niệm ngay cạnh bên.
Ngoài ra bạn có thể “sống ảo” với nhiều góc hình chất lừ, mua sắm nhiều loại hàng được giảm giá thường xuyên ở bên trong trung tâm.
Khu ẩm thực dành riêng ở MBK center, nằm gần Siam Paragon ẢNH: TIẾN HUY
Các món ăn và nước uống ở khu Siam có giá khá rẻ nên bạn yên tâm thưởng thức, họ đều niêm yết giá sẵn không lo chặt chém ẢNH: TIẾN HUY
+ Khao San road
Khu phố tây Khao San tương đối giống Bùi Viện (TP.HCM) hay Tạ Hiện (Hà Nội), nhưng nơi này rộng và ồn ào hơn nhiều. Thời gian hoạt động nhộn nhịp nhất là khoảng từ 9 giờ tối đến 2-3 giờ sáng hôm sau.
Nơi đây cũng bán rất nhiều đồ ăn đường phố ngon trung bình tầm 60-70bath (50.000VNĐ), quần áo, đồ lưu niệm cũng khá rẻ và đây cũng là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn là người ưa thích sự náo nhiệt.
Phố tây Khao San về đêm rất sầm uất và nhộn nhịp ẢNH: TIẾN HUY
Các loại hình massage rất hút khách du lịch, thường có giá khoảng 180bath Thai (khoảng 150.000 VND) cho khoảng 20 phút thư giãn ẢNH: TIẾN HUY
Pad Thái là món ăn nổi tiếng nhất ở Thái Lan, món này được trộn các sợi bún, mì kèm theo rau, giá, thịt, tôm… gọi thêm một chai bia Chang là đúng điệu để thưởng thức ẢNH: TIẾN HUY
+ Chợ cuối tuần Chatuchak
Chợ Chatuchak hầu như chỉ mở cửa vào 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và chủ nhật, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối). Có thể nói đây là nơi mà bạn có thể tìm mua bất cứ thứ gì bạn muốn, là khu chợ lớn nhất Thái Lan. Chợ này nằm trên nền diện tích rộng khoảng hơn 10ha, có gần 10.000 gian hàng lớn nhỏ, vì thế nên cho dù bạn có khỏe đến đâu, mong muốn khám phá thế nào đi chăng nữa mà “đòi” đi hết khu chợ thì đây cũng là nhiệm vụ khó hoàn thành được.
Các món ăn ở đây cũng không thể nào đếm xuể, rất nhiều món ăn đặc trưng của Thái Lan đều tập hợp tại chợ Chatuchak.
Đến khu “siêu” chợ cuối tuần Chatuchak ẢNH: TIẾN HUY
+ Erawan Shrine (Đền Erawan)
Erawan là một ngôi đền thờ Hindu nổi tiếng có kiến trúc khá đẹp, nằm ở ngã 4 sầm uất Rachadamri ở trung tâm Bangkok. Ngôi đền có tượng vị thần Hindu Than Tao Mahaprom có 4 mặt - được đúc bằng vàng ròng, trang trí bên ngoài bằng đá quý.
Đây là ngôi đền được biết đến vì sự linh thiêng nên mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách tham quan đến cầu nguyện, xin phước lành, sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Vì vậy khi đến Bangkok bạn cũng có thể đến đền Erawan để cầu nguyện cho bản thân và gia đình.
Toàn cảnh khu đền Erawan nổi tiếng ở Thái Lan ẢNH: TIẾN HUY
+ China town
Khu Chinatown nằm trên đường Yaowarat, là khu tập trung người Hoa sinh sống đông đúc. Có thể nói, khu Chinatown là khu phố Tàu lớn nhất châu Á, là thiên đường ẩm thực hấp dẫn nhất nhì ở Bangkok. Nơi này tập trung nhiều hàng hóa đa dạng như hàng may mặc, dầu gió, quà lưu niệm, đồ cổ, hàng điện tử… Bất cứ du khách quốc tế nào cũng đều muốn đến khu China town sầm uất này.
Khu China town sầm uất và rực rỡ sắc màu về đêm ẢNH: TIẾN HUY
Rất nhiều món ngon hấp dẫn du khách với giá cả phải chăng, niêm yết rõ ràng ẢNH: TIẾN HUY
Để được thưởng thức, có nhiều quán bạn phải xếp hàng chờ đến lượt ẢNH: TIẾN HUY
Xôi xoài, một món ăn không thể bỏ qua khi đến Bangkok ẢNH: TIẾN HUY
Đảo Koh Kret (tỉnh Nonthaburi)
Khi đã cảm thấy nhàm chán với sự náo nhiệt, ồn ào kẹt xe của phố phường và những tòa nhà chọc trời nơi nào cũng giống nhau thì bạn nên tìm cho mình một chốn rong chơi ở vùng quê yên bình, một hòn đảo nhỏ trong lành, mát mẻ.

Cách trung tâm thủ đô Bangkok chỉ khoảng 30km về phía Bắc, đảo Koh Kret (thuộc tỉnh Nonthaburi) nằm ở giữa lòng con sông Chao Praya hiền hòa. Để tới được nơi này, từ trung tâm thành phố bạn có thể đi tàu BTS hoặc MRT đến ga Mo Chit (công viên Chatuchak) sau đó đặt grab hay xe ôm họ sẽ chở bạn đến tận cổng để đi thuyền sang đảo.
Vé vào cổng và cả phí đi thuyền có thể bạn không tin những chỉ vỏn vẹn 2 bath/người (khoảng hơn 1.000 đồng).
Được biết, hòn đảo này là nơi định cư của người Mon từ miền Trung Thái Lan tụ họp về đây. Điểm đặc biệt ở khu này là họ chế biến và bày bán rất nhiều loại thực vật, phổ biến nhất là các loại hoa và lá cây. Có nhiều loại hoa khá quen thuộc ở Việt Nam như hoa mẫu đơn, hoa giấy, lá mồng tơi, xà lách,… đều được họ chế biến bằng cách tẩm bột và chiên dầu lên.
Đặc biệt, nằm giữa lòng Koh Kret có một khu làng nghề thủ công truyền thống, có nghệ nhân trực tiếp làm cho du khách xem và trưng bày gian hàng những loại đồ nung bằng đất sét này.
Các hộ dân sinh sống trên đảo Koh Kret ẢNH: TIẾN HUY
Đi nhiều nơi để khám phá ra nhiều điều thú vị, những món ăn khác lạ, những phong tục tập quán của nhiều dân tộc khác nhau. Học hỏi mỗi nơi một ít để được mở mang tầm mắt hơn, để những hình ảnh, thước phim về những miền xa xôi không còn nằm trên tranh ảnh, ti vi nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.