Di sản 5.000 năm lâm nguy vì nước lũ

11/09/2022 08:07 GMT+7

Moenjodaro, một trong những khu định cư được bảo tồn tốt nhất của nhân loại ở tỉnh Sindh (Pakistan), đã bị tổn hại nặng nề khi nước này hứng chịu đợt lũ lịch sử, theo CNN hôm qua.

Đây là di sản thế giới được UNESCO công nhận, tọa lạc tại thung lũng sông Ấn, cách thủ phủ Karachi của tỉnh Sindh khoảng 508 km. Khu di tích Moenjodaro được xác định xây dựng từ thời đồ đồng, tức cách đây khoảng 5.000 năm.

Vùng ngoại ô Bhan Syedabad của tỉnh Sindh, chìm trong nước lũ

reuters

Hôm qua, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã đến thăm một số khu vực bị lũ nặng nề ở nước này. Đợt lũ vừa qua ở Pakistan đã khiến ít nhất 1.391 người thiệt mạng. Nhiều nơi bị chìm trong nước lũ và hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Chính quyền Islamabad ước tính gần 33 triệu người bị ảnh hưởng sinh kế, và tổn thất kinh tế tính đến thời điểm này là khoảng 30 tỉ USD.

Từ 'lò lửa' đến 'rốn nước': thành phố nóng nhất thế giới ở Pakistan nay chìm trong biển nước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.