Đi qua đường sắt đến lớp, 2 nam sinh cấp 2 bị tàu hỏa đâm thương vong

20/05/2022 15:45 GMT+7

Chở nhau đi học bằng xe đạp điện qua đường sắt, 2 nam sinh cấp 2 bị tàu đâm trúng khiến 1 em tử vong tại chỗ, nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Chiều 20.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Ga Ngọc Hồi (thuộc Tổng công ty đường sắt Việt Nam) cho biết, đơn vị này đang làm báo cáo về vụ tai nạn đường sắt khiến 2 người thương vong.

Một nạn nhân cùng chiếc xe đạp điện tại hiện trường

chụp màn hình

Theo vị đại diện, khoảng 13 giờ 55 chiều 20.5, tàu khách số hiệu SE5, đầu máy 910 di chuyển từ Ga Hà Nội về Ga TP.Vinh (Nghệ An), đến km 7+700, đoạn song song với đường Ngọc Hồi (TT.Văn Điển, H.Thanh Trì, Hà Nội) đã xảy ra va chạm với xe đạp điện, trên xe chở 2 nam sinh.

Cú va chạm khiến xe đạp điện và 2 nam sinh văng xa khoảng 20 m. Chiếc xe đạp điện hư hỏng nặng; 1 học sinh tử vong tại chỗ, em còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Theo đại diện Ga Ngọc Hồi, 2 nạn nhân cùng sinh năm 2008, học cùng lớp tại Trường THCS TT.Văn Điển. Nạn nhân tử vong là em T.Đ, em bị thương là P.Q. Thời điểm xảy ra tai nạn, 2 nam sinh đang đi từ ngõ ra đường Ngọc Hồi để đến trường.

Địa điểm xảy ra tai nạn là đường ngang tự mở, có biển cảnh báo. Vụ tai nạn khiến tàu SE5 phải dừng lại 15 phút để xử lý, hoàn thiện biên bản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.