Di lý nghi can đâm thủng tim bạn nhậu từ TP.HCM về Cà Mau

Gia Bách
Gia Bách
24/05/2018 14:02 GMT+7

Trưa 24.5, đại tá Ngô Tấn Quốc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, cho biết nghi can đâm chết bạn nhậu đã ra đầu thú, đang được di lý từ TP.HCM về Cà Mau.

Theo đại tá Quốc, nghi can Nguyễn Văn Điền (18 tuổi, ngụ ấp 1, xã Thới Bình, H.Thới Bình, Cà Mau) đã đến Công an Q.12 (TP.HCM) đầu thú. Lực lượng Công an Cà Mau đã tiếp nhận và đang di lý nghi can về Cà Mau. 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 22.5, Điền và Phan Quốc Bảo (19 tuổi, ngụ ấp 5 xã Thới Bình, H.Thới Bình) cùng nhóm bạn đến nhà người bạn tên Khang ở xã Nguyễn Phích, H.U Minh (Cà Mau) chơi và nhậu.
Khoảng 23 giờ cùng ngày (22.5), mọi người về phòng trọ của một người bạn nhậu tiếp thì Điền và Bảo nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau. Được mọi người can ngăn, Điền bỏ đi.
Đến khoảng 1 giờ 50 ngày 23.5, Điền quay lại và gọi Bảo ra nói chuyện. Khi Bảo vừa rút dây thắt lưng bước ra khỏi phòng trọ thì bị Điền đâm. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng Bảo tử vong sau đó.
Sau vụ việc, Điền bỏ trốn khỏi địa phương. Khám nghiệm tử thi cho thấy Bảo bị đâm 7 nhát dao, trong đó có nhát đâm thủng tim.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.