Đi làm thêm, cảnh giác sập bẫy ‘việc nhẹ lương cao’

02/10/2019 17:03 GMT+7

Làm thêm để kiếm thêm thu nhập, phát triển bản thân nhưng không ít trường hợp tin lời quảng cáo 'việc nhẹ lương cao' để mất cả việc lẫn tiền.

Các chuyên gia cho hay, công việc nào cũng cần đổ mồ hôi, công sức, không thể có “ngồi mát - ăn bát vàng”, do đó các bạn sinh viên hết sức lưu ý khi đi tìm việc làm thêm.

Đồng tiền đi liền mồ hôi

“Không có công việc nào là 'việc nhẹ lương cao', tôi nghĩ rằng các bạn sinh viên khi đi xin việc mà nghe giới thiệu như vậy thì hãy tránh xa trước. Bởi đồng tiền đi liền mồ hôi, công việc nào cũng đòi hỏi sự lao động nghiêm túc”, chị Phạm Thị Anh Thư, chuyên viên đào tạo tạo Công ty TNHH Gia sư eTeacher nói.
Theo chị Phạm Thị Anh Thư, một trong những công việc sinh viên hay chọn khi đi làm thêm là làm gia sư, các bạn nên lưu ý hãy chọn những trung tâm có cơ sở hoạt động cụ thể, rõ ràng. Các hoạt động của trung tâm này ở trên Facebook, Fanpage có phản hồi từ khá trở lên, đồng thời có hỗ trợ sinh viên nợ phí nhận lớp, khi nhận lớp, các bạn sinh viên đóng phí đều có hợp đồng, biên bản rõ ràng. “Các bạn sinh viên nên gọi điện trước cho phụ huynh xác nhận khi nhận lớp và chỉ đóng phí khi biết được thông tin lớp đầy đủ cũng như hài lòng về công tác hoàn phí của trung tâm”, chị Anh Thư khuyên.

Chọn lựa những trung tâm giới thiệu việc làm uy tín

Lê Thanh

Theo chị Anh Thư, nói chung với sinh viên đi làm thêm, với tất cả các công việc, không chỉ giới hạn gia sư, các bạn nên ghi nhớ dấu hiệu nhận biết một công việc làm thêm an toàn là không mất phí. “Một tổ chức, cá nhân nào đó thuê người lao động mà yêu cầu đóng phí giữ chỗ, phí thế chân, phí cơ sở vật chất, tài liệu, đào tạo… chứng tỏ công ty đó không vững vàng về khía cạnh tài chính.
Hơn nữa, yêu cầu sinh viên đi học việc, phải qua đào tạo là để tạo ra giá trị, thì người sử dụng lao động phải bỏ ra chi phí này, không có lý do gì để yêu cầu sinh viên phải đóng phí. Các công việc thông qua môi giới trung gian (ví dụ như làm gia sư thông qua trung tâm giới thiệu) chắc chắn sẽ mất phí. Khi đóng phí sinh viên cần yêu cầu biên lai, hỏi rõ về các điều khoản hoàn phí nếu quá trình nhận lớp không suôn sẻ. Các bạn có thể tìm hiểu về mô hình dịch vụ gia sư không tốn phí - được đảm bảo về sự an toàn, cơ hội phát triển, đặc biệt không mất phí nhận lớp”, chị Anh Thư nhấn mạnh.

Lời mời “việc nhẹ lương cao” là cái bẫy

Anh Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công ty TNHH Liên Hiệp Phát, Q.Tân Bình (TP.HCM) đã thẳng thắn chỉ ra như vậy.
“Tôi chia sẻ với mọi người rằng nên cho con cái đi làm thêm để có thêm trải nghiệm và phụ thêm một phần chi phí cho sinh hoạt hằng ngày của các em. Nhưng việc làm thêm cũng có khá nhiều phức tạp mà đòi hòi hỏi các em phải hết sức tỉnh táo, cẩn trọng. Hiện nay trong hoàn cảnh kinh tế tri thức chiếm ưu thế, không còn phải sử dụng sức lao động tay chân nhiều như khi xưa nữa, thì bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều phát sinh phức tạp kèm theo”, anh Nguyễn Thanh Liêm nói.
Theo anh Liêm, nắm bắt được tậm lý cần kiếm tiền để trang trải chi phí học hành của các em ở miền quê lên thành phố, đã có rất nhiều dịch vụ môi giới việc làm, gia sư… mọc ra, bên cạnh một vài trung tâm có chất lượng tốt thì có khá nhiều trung tâm lừa đảo mọc ra chỉ để chiêu dụ các em để lấy tiền phí ban đầu rồi tìm cách không trả tiền cho các em.

Sinh viên đừng kỳ vọng việc nhẹ lương cao

Lê Thanh

“Đặc điểm nhận dạng chung là ban đầu họ giới thiệu việc nhẹ nhàng nhưng thực chất các công việc này đều nguy hiểm, vất vả để rồi các em tự bỏ việc và mất tiền cọc. Thậm chí các bạn nữ thì dễ bị dụ dỗ lôi kéo, ép buộc vào những quán cà phê dịch vụ, rất dễ bị lạm dụng thân thể. Ngoài ra còn là những công việc bán hàng đa cấp, online… các công ty lừa đảo dạng này thường vẽ ra những miếng bánh ngon để chiêu dụ các em tham gia vào mạng lưới của mình, chúng dùng những chiêu trò để các em tham gia chung vào đường dây lừa đảo, bòn rút tiền của gia đình, người thân, các em phải ôm hàng đống hàng về chỉ để đó mà không biết bán cho ai hoặc lại đi lừa những người thân quen”, anh Liêm cảnh báo.
Anh Liêm đưa ra lời khuyên: “Các em hãy chọn những trung tâm giới thiệu việc làm uy tín của các tổ chức Đoàn, các doanh nghiệp có cấp phép của chính quyền. Đồng thời, sinh viên hãy trang bị cho mình những kiến thức, kinh nghiệm và cả về thể chất khỏe mạnh, học những môn võ để phòng thân khi cần, tránh bị lạm dụng thân thể khi đi làm thêm, bởi bất cứ công việc nào cũng đều có những rủi ro. Nhưng các sinh viên nên luôn ghi nhớ rằng không có công việc nào dễ dàng, nhẹ nhàng mà thu nhập cao. Đó là dấu hiệu một cái bẫy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.