Đi lại dịp lễ sao cho an toàn?

29/04/2022 04:27 GMT+7

Hơn 2 năm bị “dồn nén”, bị hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19 , nhiều người có tâm lý giải tỏa trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Chính điều này cũng gây ra một số lo ngại khi lượng người đi lại đông, lượng phương tiện gia tăng đột biến…

Qua phân tích số liệu, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM Phan Công Bằng cho biết lượng xe lưu thông trên đường gia tăng những ngày gần đây. Thống kê cho thấy lưu lượng phương tiện tăng 15%, kể cả khu vực nội thành và các tuyến đường vùng ven. Sở GTVT đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08 Công an TP.HCM) nghiên cứu tổ chức giao thông ở các khu vực có dấu hiệu ùn tắc.

Người dân về quê nghỉ lễ tại bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vào chiều 28.4

NHẬT THỊNH

Ứng phó với “biển người”

Về tình hình giao thông dịp lễ, ông Bằng nhận định lượng người dân, du khách đến TP và về các tỉnh, thành sẽ gia tăng hơn năm ngoái. Dự báo ngày 29.4, sẽ đông phương tiện ở sân bay, quốc lộ, bến phà. Sở GTVT đề nghị người dân có kế hoạch đi sớm, hoặc về sớm vào những ngày cuối đợt nghỉ lễ để tránh ùn tắc.

Người dân về quê nghỉ lễ tại Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vào chiều 28.4

NHẬT THỊNH

Cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết sẽ huy động 100% lực lượng, trang thiết bị nghiệp vụ để tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông. Đồng thời, lập phương án bố trí cán bộ, chiến sĩ thường trực và ứng trực tại các nút giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, các tuyến đường trung tâm, khu vực cửa ngõ, các bến xe, bến tàu, nhà ga... để kịp thời điều tiết, phân luồng giao thông.

Dự báo trong dịp lễ 30.4 - 1.5, lưu lượng khách nhập cảnh VN sẽ tăng mạnh. Bộ đội biên phòng Tây Ninh cũng đã chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị chuyên ngành tại cửa khẩu duy trì bảo đảm an ninh trật tự khu vực cửa khẩu và có phương án phân luồng từng đối tượng xuất nhập cảnh, tránh ùn tắc. Tây Ninh là một trong những địa phương đang áp dụng công văn hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu của VN đối với người nhập cảnh kể từ 0 giờ ngày 27.4. Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp chính quyền tỉnh Prey Veng (Vương quốc Campuchia) công bố chính thức đưa vào hoạt động cửa khẩu quốc tế Tân Nam đối diện với cửa khẩu Meun Chey (Campuchia). Theo đó, hiện địa phương này có 3 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài, Xa Mát và Tân Nam để nối lại hoạt động xuất nhập cảnh. Ngoài ra, địa phương này còn có 3 cửa khẩu quốc gia là Kà Tum, Chàng Riệc, Phước Tân và 10 cửa khẩu phụ.

TP.Đà Nẵng cũng đang chuẩn bị đón lượng du khách rất lớn đổ về. Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho biết từ ngày 27.4 - 3.5, dự kiến có hơn 600 chuyến bay đến TP.Đà Nẵng, tức khoảng 75 chuyến/ngày, bằng với cao điểm năm 2019 (khi chưa có dịch Covid-19); chưa kể các nguồn khách đi xe cá nhân, các tỉnh, thành lân cận đổ về Đà Nẵng. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng, nhận định nguồn khách nội địa trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 có thể đạt và vượt thời điểm 2019. Trong khi đó, thống kê của Hội Khách sạn TP.Đà Nẵng cho hay hiện đã có khoảng 600 cơ sở lưu trú ở TP.Đà Nẵng hoạt động trở lại, với hơn 27.000 phòng, chiếm tỷ lệ 60%. Ghi nhận ngay trước dịp lễ 30.4 - 1.5, hầu hết các khách sạn đều đạt tỷ lệ phòng 80 - 90%; đặc biệt là chuỗi khách sạn, resort 4 - 5 sao ven biển đạt 95 - 100%.

Còn tại Hà Nội, dự kiến từ chiều nay (29.4) và sáng 30.4, phương tiện giao thông sẽ đạt đỉnh; tình hình này sẽ tương tự vào các ngày cuối dịp nghỉ lễ (ngày 2 và 3.5). Đại diện PC08 - Công an TP.Hà Nội cho biết từ ngày 29.4, đơn vị đã tăng cường 100% quân số ứng trực, hướng dẫn, phân luồng giao thông ở các cửa ngõ thủ đô. PC08 cũng đẩy mạnh xử lý vi phạm đối với những hành vi là nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chở hàng quá tải trọng, chở quá hành khách, đón khách dọc đường, dừng đỗ sai quy định… PC08 còn khuyến cáo người dân đi xe cá nhân tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đối với người đi xe khách, không bắt xe dọc đường để tránh ùn ứ giao thông và đảm bảo an toàn, quyền lợi cho mình, tránh bị “chặt chém”.

“Để mắt” các tuyến cao tốc

Việc đi lại trên các tuyến đường cao tốc cũng là vấn đề được quan tâm, nhất là thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trả lời Thanh Niên ngày 28.4, ông Đinh Hồng Hà, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đơn vị quản lý QL51), cho biết đã sẵn sàng kế hoạch ứng phó với tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường này trong dịp lễ. Trường hợp ùn tắc kéo dài từ 500 m trở lên thì tiến hành xả trạm thu phí.

Phía Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc VN (VECE - đơn vị quản lý cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) dự báo dịp lễ 30.4 - 1.5, số phương tiện sẽ tăng đột biến, đặc biệt trong sáng 30.4 theo hướng TP.HCM - Dầu Giây, sau đó sẽ trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên đến chiều 2.5 và kéo dài tới ngày 3.5, lượng phương tiện sẽ tăng đột biến trở lại.

VECE sẽ bố trí nhân viên túc trục tại các vị trí dễ xảy ra ùn tắc để kịp thời phân luồng. Trường hợp ùn tắc kéo dài, nghiêm trọng, khi có yêu cầu xả trạm từ cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc từ Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC), VECE sẽ xả trạm theo quy định.

Theo Chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, thuộc Phòng 8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) - đơn vị chịu trách nhiệm tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đơn vị đã có kế hoạch tập trung 100% nhân lực liên tục tổ chức tuần tra lưu động và phối hợp với lực lượng CSGT 2 tỉnh Long An và Tiền Giang để phân luồng, điều tiết và xử lý tai nạn sao cho nhanh nhất để giảm ùn tắc. Vị này cũng cho biết các vụ tai nạn trên cao tốc thường có tính chất phức tạp, xử lý rất khó khăn, trong khi khả năng lượng phương tiện đổ về cao tốc TP.HCM - Trung Lương trong dịp lễ này sẽ rất lớn.

An toàn của khách được đặt lên hàng đầu

Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng đột biến dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, ga Đà Nẵng phải nối thêm toa tàu phục vụ. Trao đổi với PV Thanh Niên, bà Lê Thị Tuyến, Đội trưởng Đội khách vận chi nhánh vận tải đường sắt Đà Nẵng, cho hay đến chiều ngày 28.4 hành khách mua vé đi tàu đã đạt 80% so với tổng số vé bán ra dịp lễ 30.4 - 1.5 của năm ngoái. Dự kiến từ ngày 29.4 - 2.5, sẽ có khoảng 4.000 lượt khách đến ga Đà Nẵng.

Trong khi đó, bà Phan Thị Ngọc Lan, Giám đốc Xí nghiệp bến xe trung tâm Đà Nẵng, cho biết lượng khách lên bến quá ít so với mọi năm. Theo bà Lan, lượng khách trung bình trên tổng số ghế ngồi của các xe còn thấp, chỉ bằng 20% so với dịp lễ 30.4 - 1.5 năm 2021. Thậm chí có xe xuất bến với 100% ghế trống, chỉ chở hàng.

Còn ông Đỗ Phú Đạt, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông (BXMĐ, TP.HCM), dự kiến lượng khách trong dịp lễ sẽ tăng lên, bến xe khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá cước trong thời gian này. Trong trường hợp tăng giá cước để đảm bảo chi phí khi quay đầu (không có khách chiều về), thì thời gian điều chỉnh tối đa trong 2 ngày (29 và 30.4), nếu không sẽ bị xử lý nghiêm. Ông Đạt cũng cho biết thường xuyên theo dõi lưu lượng khách từng tuyến, phương tiện vận tải trên tuyến để điều chỉnh, tăng cường phục vụ các tuyến trọng điểm để giải tỏa khách. Đồng thời, tăng cường lực lượng kiểm tra để đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện và xử lý trường hợp thu quá giá vé, cước hành lý, chở quá số khách quy định, không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, giành giật. BXMĐ cũng kiến nghị Sở GTVT TP.HCM có kế hoạch phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng đón trả khách sai quy định tại một số bãi xe xung quanh BXMĐ.

Tại Hà Nội, sáng 28.4, bà Phan Thị Thu Hiền, Tổng cục phó Tổng cục Đường bộ VN, đã đi kiểm tra các bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Tại các bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát, lượng khách đã đạt khoảng 50 - 60% so với thời điểm chưa có dịch Covid- 19. Qua kiểm tra, hầu hết các xe đều đã được lắp đặt camera giám sát.

Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ VN khuyến cáo hành khách vào bến mua vé, tránh bắt xe dù, bến cóc, gây mất an toàn cho chính bản thân. Mặt khác, bến xe, nhà xe phải quan tâm hàng đầu đến sự an toàn của hành khách. Các xe không đạt điều kiện kinh doanh theo quy định thì sẽ cho dừng hoạt động và điều động phương tiện về để phục vụ. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cũng yêu cầu lực lượng thanh tra GTVT, bến xe trên địa bàn TP không cho xe xuất bến nếu không đảm bảo các quy định về kinh doanh vận tải, đặc biệt là trong việc lắp đặt camera để cơ quan quản lý nhà nước có thể giám sát hoạt động vận tải thông qua camera.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.