Đi lại bình thường mới bỏ quên trẻ em?

11/10/2021 06:10 GMT+7

Mắc kẹt nhiều tháng vì dịch, nhưng khi các tỉnh, thành dần mở cửa trở lại, nhiều trẻ em vẫn chưa thể về đoàn tụ cùng gia đình.

Lý do trẻ chưa được tiêm vắc xin nên không thể đi máy bay, trong khi tàu hỏa, xe khách liên tỉnh chưa hoạt động.

Chưa tiêm vắc xin - miễn bay

Gần 4 tháng kẹt ở Hà Nội, gia đình 4 người nhà chị Minh Anh lúc liên hệ đặt vé trở về TP.HCM mới tá hỏa khi đại diện phía hãng hàng cho biết theo quy định của Bộ GTVT, hành khách đi máy bay phải đáp ứng điều kiện tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương. Điều kiện này áp dụng đối với cả trẻ em dưới 18 tuổi. Trẻ em chưa tiêm thì không được lên máy bay vì đây là các đường bay thực hiện trong giai đoạn thí điểm. Hành khách là trẻ dưới 18 tuổi sẽ phải chờ kế hoạch tiêm từ Chính phủ hoặc phương án bay nội địa trong giai đoạn tới.

Sân bay Tân Sơn Nhất

đậu tiến đạt

“Khi các địa phương bàn phương án mở cửa, cho người dân quay trở lại, tôi không thấy nhắc đến đối tượng trẻ em nên cứ chắc mẩm chúng chưa được tiêm, chỉ cần xét nghiệm âm tính là được rồi. Con gái tôi 15 tuổi, giờ bố mẹ phải trở lại làm việc rồi mà con không được bay thì làm sao? Năm nay cũng là năm cuối cấp, bài vở nhiều, còn phải vào chuẩn bị học hành trở lại chứ sao cứ ở ngoài này mãi được”, chị Minh Anh lo lắng.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết: “Nếu áp dụng theo quy định hiện hành, thì chỉ những trẻ em đã mắc Covid-19 khỏi bệnh (không quá 6 tháng) và xét nghiệm âm tính mới đáp ứng đủ điều kiện để bay”.

Người chưa tiêm vắc xin Covid-19 có được đi xe khách đến TP.HCM?

Tàu hỏa, xe khách chưa hoạt động

Đáng nói, trong khi đường không “ngăn” trẻ em bay thì trong phương án hỗ trợ người dân di chuyển liên tỉnh của TP.HCM lại sẵn sàng đón các em trở về. Ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, cho biết nhằm tạo điều kiện cho người dân từ các tỉnh di chuyển vào TP.HCM và ngược lại, từ ngày 1.10, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản hướng dẫn cho các đối tượng được cấp phép di chuyển. Trong đó, trẻ em được bố mẹ đưa đón theo diện hỗ trợ di chuyển trong các trường hợp cấp thiết. Điều kiện chung cho nhóm đối tượng này chỉ có: Đơn đề nghị (theo mẫu mà Sở GTVT TP đã ban hành); Có giấy tờ chứng minh thường xuyên cư trú, làm việc tại TP.HCM như: hộ khẩu, giấy tạm trú, căn cước công dân hoặc chứng minh thư, giấy khai sinh (đối với trẻ em) và có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu).

Phương án hướng dẫn của Sở GTVT TP.HCM nêu rõ các đối tượng được cấp phép di chuyển có thể sử dụng các loại hình vận tải liên tỉnh gồm đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không, song, với phương án di chuyển bằng đường không, ông Trần Quang Lâm lưu ý “tuân thủ theo quyết định của Bộ GTVT”.

Đường sắt lấy ý kiến 24 địa phương, nhưng tới thời điểm này vẫn chưa thể hoạt động trở lại, do mới chỉ có 3 tỉnh gửi văn bản góp ý. Một số địa phương đồng thuận việc mở lại đường sắt, nhưng nhiều tỉnh, thành vẫn chưa đồng ý tiếp nhận tàu hỏa, trong đó Hà Nội, Hải Phòng... muốn lùi thời gian để tiêm phủ vắc xin. Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã yêu cầu tới ngày 15.10 phải hoàn thiện dự thảo kế hoạch mở lại đường sắt để báo cáo Chính phủ. Trong khi đó, nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội tới nay vẫn chưa có kế hoạch mở lại xe khách liên tỉnh.

Không thể quy định máy móc

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không VN, cho biết việc trẻ em có thuộc đối tượng đáp ứng quy định được bay hay không, theo chỉ thị mới nhất của Thủ tướng lại do Bộ Y tế quy định thống nhất.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế hay Bộ GTVT chưa đề cập các quy định về việc đi lại của trẻ em, mà chỉ yêu cầu chung như tiêm đủ 2 mũi vắc xin, xét nghiệm PCR/test nhanh âm tính trong 72 giờ, hoặc đã khỏi bệnh không quá 6 tháng.

Trong khi đó, các chuyến bay từ nước ngoài nhập cảnh vào VN hiện nay, ngoài hành khách là người lớn vẫn có rất nhiều hành khách là trẻ em, đã tiêm hoặc chưa tiêm vắc xin.

Cần linh hoạt

TS Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), nói: “Cần phải linh hoạt quy định cho trẻ em được bay về đi học. Trẻ em VN đều chưa được tiêm vắc xin, thông tin mới nhất từ Bộ Y tế chỉ đang tìm nguồn vắc xin trẻ em để tiêm chứ chúng ta chưa có sẵn. Nếu chờ tiêm đủ 2 mũi thì đến bao giờ trẻ mới được đi lại?”. Theo TS Nga, quy định chỉ người tiêm vắc xin 2 mũi mới được bay rất máy móc. Nói về nguy cơ lây nhiễm cho trẻ em, theo ông Nga, rủi ro khi nhiễm vi rút SARS-CoV-2 với trẻ em còn thấp hơn cả sởi, vì triệu chứng rất nhẹ. Còn nếu lo trẻ lây nhiễm cho người khác trên chuyến bay thì hoàn toàn có thể quy định chặt chẽ về 5K trên máy bay, mặc đồ bảo hộ, xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, test lại tại sân bay điểm đến, sau đó cho cách ly tại nhà, không tiếp xúc với người khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.