Đi học trở lại, học sinh bán trú như thế nào?

Bích Thanh
Bích Thanh
04/12/2021 06:00 GMT+7

Sở GD- ĐT TP.HCM ban hành phương án kiểm soát dịch Covid-19 , đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại trong đó có những quy định về việc tổ chức bán trú, nội trú.

Phụ huynh quan tâm học sinh ăn, ngủ bán trú tại trường khi đi học trở lại

thúy hằng

Học sinh ăn, ngủ tại tại trường

Theo đó, trong phương án kiểm soát dịch Covid-19, đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại, Sở GD yêu cầu các trường có tổ chức bán trú phải bố trí cho học sinh ngồi ăn theo khu vực từng lớp, đảm bảo giãn cách phù hợp, khuyến khích tổ chức ăn tại phòng học. Nếu có tổ chức ngủ trưa thì bố trí khoảng cách giữa 2 học sinh đảm bảo tối thiểu 1m. Theo dõi nhắc nhở học sinh không tụ tập trong thời gian nghỉ trưa.

Còn những trường tổ chức cho học sinh nội trú thì hướng dẫn học sinh kỹ lưỡng nguyên tắc phòng, chống dịch tại khu ký túc xá. Phân công nhân sự thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại khu nhà ở. Người vào ký túc xá phải khai báo y tế, được đo thân nhiệt và đeo khẩu trang. Phòng lưu trú phải thông thoáng, sạch sẽ, trang bị đầy đủ trang thiết bị khử khuẩn…

TP quy định lái xe phải đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch khi đưa đón học sinh

bích thanh

Sở GD cũng quy định đối với những trường tổ chức xe đưa đón học sinh, giáo viên thì phải khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần đưa đón học sinh, giáo viên. Lái xe và phụ xe phải tiêm đủ liều vắc xin và ghi nhật ký tiếp xúc hàng ngày…

Covid-19 sáng 4.12: Cả nước 1.280.780 ca nhiễm | Chiến lược đối phó biến thể Omicron

Yêu cầu với giáo viên

Để đảm bảo đảm bảo an toàn khi học sinh đi học trở lại, TP yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra trong trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó các trường yêu cầu học sinh, giáo viên, nhân viên…thường xuyên tự theo dõi sức khỏe tại nhà, trường hợp có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì không đến trường, thông báo ngay cho nhà trường và cơ quan y tế.

Sở GD cũng quy định, người làm việc trong trường, bao gồm nhân viên phục vụ, nhân viên căn tin, bếp ăn…đảm bảo một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19; Đã khỏi bệnh Covid-19; Nếu thuộc nhóm chống chỉ định tiêm vắc xin thì xét nghiệm tầm soát định kỳ hàng tuần.

Giáo viên vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại

trúc nguyễn

Khi học sinh đi học trở lại thì nhà trường phải đảm bảo các yêu cầu về giãn cách trong phòng học, phòng làm việc. Hạn chế các hoạt động có giao tiếp gần trong lớp học, hạn chế giao tiếp giữa các lớp trong cùng khối (tầng)…

Theo kế hoạch UBND TP.HCM đã ban hành, việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại thực hiện theo giai đoạn như sau: Giai đoạn 1 từ ngày 13.12 - 25.12 thí điểm dạy học trực tiếp 2 tuần đối với tất cả học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12. Từ tuần thứ 2 là trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Giai đoạn từ ngày 27.12, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm 2 tuần dạy trực tiếp và tham mưu UBND TP.HCM xem xét và quyết định mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3.1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.