Đi du lịch chưa bao giờ rẻ như bây giờ

15/12/2021 10:14 GMT+7

Sau khi Chính phủ "chốt" lộ trình mở cửa hàng không, đón khách quốc tế, hàng loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn đã được các đơn vị ồ ạt triển khai, làm nóng thị trường du lịch nội địa

Ồ ạt combo ưu đãi "khủng"

"Đi chơi đi chị ơi, khách sạn khuyến mãi rẻ quá trời. Nhà em vừa đi Phú Quốc về, cả tiền khách sạn và vé máy bay mà chưa tới 3 triệu đồng/người" - anh N.Đ.Sơn (ngụ Q.2, TP.HCM) hào hứng khuyến khích đồng nghiệp đi du lịch.

Anh Sơn cho biết đặt combo "Kỳ nghỉ ngọt ngào" của Mövenpick Resort Waverly Phu Quoc cho đại gia đình gồm 10 người lớn và 3 trẻ em trong 3 ngày, 2 đêm. Combo đã bao gồm vé máy bay khứ hồi của hãng Vietjet, 2 đêm nghỉ dưỡng tại phòng Superior Sea view (gồm ăn sáng), xe đưa đón và một số dịch vụ tăng thêm. Giá cho mỗi combo là 2,799 triệu đồng/khách người lớn và 999.000 đồng/khách trẻ em.

"Bình thường riêng phòng khách sạn thôi đã mất mấy triệu đồng rồi, chưa kể vé máy bay. Với combo như thế này, chi phí chưa bằng 1 nửa so với trước. Đi du lịch chưa bao giờ rẻ như thế" - anh Sơn nói.

Thực tế, để kích cầu du lịch cuối năm, nhiều doanh nghiệp hàng không, khách sạn, lữ hành đang bắt tay nhau tung nhiều gói khuyến mãi hấp dẫn.

Mới đây, thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam - Vinpearl đã phối hợp cùng hãng hàng không Vietjet triển khai chương trình ưu đãi "Festive Sale 12.12" mở bán loạt voucher, bao gồm vé máy bay khứ hồi các chặng khởi hành từ Hà Nội, TP.HCM và kỳ nghỉ 5 sao 3 ngày 2 đêm tại 20 cơ sở lưu trú của Vinpearl Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc. Trọn gói vé máy bay khứ hồi - kỳ nghỉ 5 sao Vinpearl - Vietjet giá chỉ từ 2,960 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, "Festive Sale 12.12" còn mang đến chuỗi voucher "giờ vàng giá sốc" với 10 combo/ngày đặc biệt được mở bán cho kỳ nghỉ trọn gói 3 ngày 2 đêm tại Vinpearl và vé khứ hồi 2 chặng bay Vietjet từ Hà Nội/TP.HCM đến Nha Trang, giá chỉ 2 triệu đồng/người và Hà Nội/TP.HCM đi Đà Nẵng có giá 2,3 triệu đồng/người.

Đây là mức giá cực “sốc” bởi bình thường, riêng giá 1 đêm nghỉ tại Vinpearl Resort đã được bán thấp nhất là 4 triệu đồng. Chưa kể, khách hàng còn được những đặc quyền "có một không hai" như chính sách đổi ngày linh hoạt, thời gian đặt dịch vụ kéo dài từ lúc đặt mua voucher thành công đến hết ngày 28.1.2022, thời hạn lưu trú từ ngày 15.2 - 22.12.2022. Như vậy, du khách hoàn toàn chủ động săn ưu đãi trước và tiến hành lên kế hoạch du lịch cho cả gia đình trong suốt năm sau.

Ngay sau đó 1 ngày, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty cổ phần Vinpearl cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021 - 2022 với định hướng tập trung phát triển sản phẩm kết hợp hàng không và du lịch an toàn trên toàn bộ mạng lưới đường bay và điểm đến của hai bên. Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2022, Vietnam Airlines và Vinpearl sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình bán hàng với mục tiêu phát triển chuỗi dịch vụ du lịch trọn gói và gia tăng nội lực của các thương hiệu Việt.

Dự kiến hai bên sẽ đồng tổ chức 26 hoạt động và chương trình bán hàng trong năm 2022, nổi bật như sản phẩm trọn gói chuyến bay - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí khép kín tại các điểm đến thuộc hệ thống của Vinpearl ở Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nam Hội An...; các giải thi đấu golf, marathon; các sự kiện văn hóa - xúc tiến thương mại hướng đến các thị trường quốc tế trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc...

Ngành du lịch đang nỗ lực hồi phục sau đại dịch

Kích cầu phải đi kèm điều kiện thông thoáng

Liên hệ ngay tới tổng đài của Vietjet sau khi hãng này thông báo mở chương trình ưu đãi "khủng" nhưng đến nay, chị M.Phương (ngụ Q.7, TP.HCM) vẫn chưa chốt được kế hoạch. Chị Phương bảo: "Dù thời hạn nghỉ dưỡng kéo dài cả năm sau nhưng tình hình dịch bệnh vẫn rất khó đoán, nếu không đi được thì phải đổi, trả rất mất công. Năm ngoái nhà tôi đổi vé máy bay tết, lấy voucher xong cả năm cũng không đi đâu được, nay lại phải chuyển hoàn tiền, mất 30% giá vé. Ông xã tôi nói thôi để lúc nào đi được thì đặt".

Lên kế hoạch xa thì e ngại diễn biến dịch, những "tín đồ du lịch" muốn lên đường ngay thì lại ngại nhất các điều kiện xét nghiệm. Đơn cử, bay tới mỗi địa phương lại kèm theo những quy định phòng dịch khác nhau. Hàng không chỉ yêu cầu đáp ứng 1 trong 3 điều kiện: Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin/Có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 hoặc có xác nhận đã khỏi bệnh Covid-19. Thế nhưng rất nhiều địa phương hiện yêu cầu phải có cả thẻ xanh và giấy xét nghiệm Covid-19.

Cá biệt, một số khách sạn ở Hà Nội còn không chấp nhận kết quả xét nghiệm âm tính mà hành khách mang theo với lý do lo ngại lây nhiễm Covid-19 trên máy bay.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty Vietravel, đánh giá dù Chính phủ đã đưa ra định hướng là mở cửa kinh tế, mở cửa du lịch thích ứng an toàn với dịch Covid-19, nhưng cách thực hiện của nhiều địa phương vẫn còn cách xa. Một số quy định phòng chống dịch đã được Chính phủ đưa ra trong Nghị quyết 128, nhưng các địa phương luôn tăng thêm 1 cấp độ dịch và có thể “chuyển màu” rất nhanh, khiến doanh nghiệp lo ngại.

Đơn cử, khách từ TP.HCM xuống Vũng Tàu hiện không được phép ở lại qua đêm, mà phải về trong ngày; từ TP.HCM muốn lên Đà Lạt mà đi đường bộ thì tới đèo Madagui, chờ làm xong thủ tục khai báo là cũng hết giờ… Đây là quan điểm Zero Covid chứ không phải là thích ứng với Covid-19 như Chính phủ đã công bố.

Bên cạnh đó, du lịch là ngành kinh tế đa ngành, nói mở du lịch nhưng các dịch vụ thì nửa đóng nửa mở, cho phép siêu thị, trung tâm thương mại mở đến 22 giờ, nhưng hàng quán lại chỉ đến 21 giờ là đóng cửa.

“Mở như vậy thì khách chơi gì? Đi đâu? Cả nước đã có gần 70% dân số tiêm vắc xin mũi 1, cao hơn cả Mỹ. Cần nghiêm túc xem lại quy định chống dịch. Kích cầu hay hô hào mở cửa nhưng thực tế vẫn quây bằng hàng rào quy định thì cũng vô nghĩa. Mở còn khổ hơn là đóng" - ông Kỳ nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.