Di dời hơn 400 ngôi mộ tại chùa Di Lặc

29/10/2017 07:40 GMT+7

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM) đang khẩn trương tiến hành di dời, cải táng hàng ngàn ngôi mộ theo quy hoạch của TP, để xây dựng nơi đây thành khu phức hợp, công viên cây xanh...

Ngày 28.10, thượng tọa Thích Trí Hiền (trụ trì chùa Di Lặc), cho biết chùa Di Lặc (321 Bình Long, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) cũng nằm ở khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa, trong khuôn viên chùa có hơn 400 ngôi mộ phải di dời.
Tuy nhiên, đến nay chỉ mới cất bốc được khoảng 300 mộ, còn hơn 100 mộ chưa có thân nhân đến liên hệ.
Theo thượng tọa Thích Trí Hiền, dù đã gia hạn nhiều lần và thông báo trên các phương tiện truyền thông, nhưng gia đình vẫn chưa đến bốc mộ nên đến hạn chót 1.12.2017, nếu thân nhân không đến liên hệ thì chùa sẽ tiến hành bốc mộ, hỏa táng, giữ tro cốt và thờ cúng tại chùa.
Riêng các gia đình đến bốc mộ, chùa Di Lặc đã và sẽ tiếp tục hỗ trợ 10 triệu đồng, theo đúng quy định của UBND quận đề ra. Thượng tọa Trí Hiền thông tin thêm: “Việc sắp đặt các hũ cốt ở chùa sẽ được bố trí hợp lý để thân nhân dễ tìm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.