Đi đâu chơi để trốn nóng vừa rẻ vừa hay ở TP.HCM?

15/03/2021 18:33 GMT+7

Tháng 3 năm nay thời tiết ở TP.HCM nóng hừng hực. Do đó, nhiều bạn trẻ lên kế hoạch tìm những địa điểm vừa trốn nóng vừa tiết kiệm nhưng cũng đầy hấp dẫn ở TP.HCM.

Nơi  nào nhiều bóng mát để trốn nóng

Nếu muốn tìm địa điểm có nhiều bóng cây trong TP.HCM, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ là một trong những nơi lý tưởng.Thảo Cầm Viên Sài Gòn không chỉ là một di tích lịch sử mà còn là biểu tượng văn hóa đặc trưng của thành phố.
Ngoài việc bảo tồn các loài động vật, Thảo Cầm Viên còn bảo tồn các loài thực vật. Do đó Thảo Cầm Viên là lá phổi xanh giúp điều hòa không khí và giữ gìn môi trường tự nhiên trong lành của thành phố thông qua hệ thực vật phong phú, đa dạng. Bạn có thể dạo chơi dưới những tán cây cổ thụ mát rượi, trên những con đường uốn quanh khuôn viên Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên, nơi có nhiều bóng cây thích hợp cho việc vui chơi ngoài trời khi nắng nóng

Dạ Thảo

Bên cạnh đó, bạn có thể ngắm nhìn những loài thú hoang dã được nuôi dưỡng tại đây. Ngoài ra, ở Thảo Cầm Viên còn có những góc, bức tường rêu phong và cảnh đẹp thường dành cho những bạn trẻ đam mê sống ảo.Với giá vé 50.000 đồng, bạn có thể vui chơi cả ngày tại Thảo Cầm Viên . 
Bên cạnh đó, các công viên như 30.4, 23.9, Công viên Hoàng Văn Thụ, Gia Định... cũng là nơi có nhiều cây xanh, thích hợp cho việc dạo chơi bên ngoài khi thời tiết nóng.

Các hoạt động gắn liền với thiên nhiên

Một địa điểm khác cũng nằm trong nội ô thành phố và được nhiều bạn trẻ tìm đến vào những ngày cuối tuần là khu Bình Quới, Thanh Đa. Nơi đây vẫn còn giữ được nét dân dã của vùng quê Nam bộ truyền thống với những vườn trái cây, ruộng lúa...

Người trẻ yêu thích việc đạp xe vào cuối tuần, vừa khám phá thành phố, vừa rèn luyện sức khỏe

Quyết Thắng

Bán đảo Thanh Đa nằm trong Q.Bình Thạnh, cách trung tâm thành phố khoảng 3 km về hướng bắc. Đường vào bán đảo Thanh Đa không khó. Từ Q.1,  bạn đi theo đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đến ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh- Nguyễn Xí  rẽ phải, gặp đường Bình Quới . Dọc 2 bên đường có nhiều nhà hàng, nhà dân tổ chức câu cá, tôm thư giãn. Nếu không thích ngồi một chỗ, bạn có thể tổ chức thành nhóm đạp xe một mình trên các con đường quê, dạo mát xung quanh bán đảo.
Nếu năng động hơn, bạn có thể tham gia các hoạt động dưới nước. Hiện nay, nhiều bạn trẻ chọn cho mình trải nghiệm mới bằng cách chèo SUP (lướt ván đứng). Để trải nghiệm chèo SUP trên sông Sài Gòn rất đơn giản, du khách có thể liên hệ trực tiếp với hướng dẫn viên, sau đó chọn địa điểm muốn đến như Landmark 81, cầu Phú Mỹ (Q.7), cầu Sài Gòn (Q.2), cầu Ánh Sao (Q.7)...

Nhâm nhi cà phê bên đường sách

Đối với những tín đồ yêu thích sự yên tĩnh thì đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1) là nơi lý tưởng để tìm đến. Nằm tại con đường ngắn đối diện Nhà thờ Đức Bà, đường sách ngày nay thu hút ngày càng nhiều bạn đọc của thành phố cũng như du khách trong và ngoài nước.
Không gian đường sách thoáng đãng, mát mẻ do "đắm mình"  dưới những hàng me xanh ngắt. Mặc dù nằm ngay trung tâm náo nhiệt nhưng đường sách rất yên tĩnh với không gian sách đặc trưng. Bạn có thể đến đây đọc sách hoặc chỉ đến ngồi trú nắng trong các quán cà phê.

Đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1) mát mẻ trong những ngày nắng nóng  

Rời bước khỏi đường sách, bạn có thể tham quan bên trong Bưu điện Thành phố. Tọa lạc ở số 2 Quảng trường Công xã Paris (P.Bến Nghé, Q.1), Bưu điện Thành phố nằm trong cụm Nhà thờ Đức Bà, đường sách, vì vậy việc đi lại đến đây rất thuận tiện.  
Từ Bưu điện Thành phố, bạn thả bộ dưới Công viên 30.4 để đến tham quan Dinh Độc Lập. Sau khi tham quan, bạn có thể đi dạo trong khuôn viên hoặc cà phê ở một số quán trong Dinh độc lập. Đây cũng là một trong những địa điểm nhiều gia đình trẻ tránh nóng vào dịp cuối tuần.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.