Đi chữa bệnh vẫn mua ma túy từ Nghệ An vào bán ở Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/10/2023 17:00 GMT+7

Từ Nghệ An vào TP.Đà Nẵng điều trị bệnh, Hải vẫn mua ma túy dạng heroin số lượng lớn, mở rộng các "đại lý" để tiêu thụ.

Ngày 28.10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự 2 nghi phạm có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma túy. 2 nghi phạm gồm Phạm Duy Hải (58 tuổi, ngụ H.Đô Lương, Nghệ An) và Nguyễn Quốc Lợi (47 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê).

Từ Nghệ An vào Đà Nẵng chữa bệnh kết hợp…bán ma túy heroin - Ảnh 1.

Hải (trái) và Lợi

NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, từ đầu tháng 10, các trinh sát địa bàn Công an Q.Thanh Khê phát hiện nhà của Lợi thường xuyên xuất hiện nhiều người có tiền án tiền sự liên quan đến ma túy. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy xác minh, nhận thấy các đối tượng này không phải là người địa phương, chỉ đến rồi đi trong thời gian ngắn, hành tung đáng ngờ.

Trong đó, nổi lên Phạm Duy Hải, đối tượng liên quan đến các vụ án ma túy tại Nghệ An, thời gian gần đây vào TP.Đà Nẵng tạm trú.

Qua thời gian nắm các quy luật hoạt động, xác định rõ nghi phạm, sáng 27.10, Công an Q.Thanh Khê đột kích nhà của Nguyễn Quốc Lợi tại P.Tân Chính.

Từ Nghệ An vào Đà Nẵng chữa bệnh kết hợp…bán ma túy heroin - Ảnh 2.

Súng đạn và tang vật thu giữ được

NGUYỄN TÚ

Lực lượng công an khống chế Lợi, khám xét khẩn cấp tại nhà, thu giữ 19 gói ma túy loại heroin, 1 cân điện tử, 1 khẩu súng chứa 10 viên đạn đã lên nòng.

Qua đấu tranh nhanh, Công an Q.Thanh Khê tiếp tục ập vào nơi ở của Hải gần đó cũng thuộc P.Tân Chính, thu giữ thêm 2 gói ma túy heroin. Cùng thời điểm này, đàn em của Lợi và Hải là Đ.V.T (ngụ Q.Thanh Khê) đang đi giao ma túy trên đường Trần Cao Vân cũng bị bắt giữ.

Từ Nghệ An vào Đà Nẵng chữa bệnh kết hợp…bán ma túy heroin - Ảnh 3.

Một số heroin trong vụ án

NGUYỄN TÚ

Theo Công an Q.Thanh Khê, tổng lượng ma túy thu được trong chuyên án này khoảng 100 g heroin. Theo lời khai ban đầu, sau thời gian buôn ma túy ở Nghệ An, Hải bị bệnh nên vào TP.Đà Nẵng chữa trị.

Trong thời gian điều trị, Hải vẫn móc nối với đường dây ma túy ở Nghệ An, mua heroin số lượng lớn để đưa vào TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam để bán. Trong đó, Lợi là "đại lý" lớn tiêu thụ ma túy cho Hải. Vụ án đang được Công an Q.Thanh Khê mở rộng điều tra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.