Đi chơi Nhật Bản sẽ phải trả thêm 217.000 đồng 'thuế rời nước'

Khánh An
Khánh An
03/01/2019 14:48 GMT+7

Khoản thuế mới sẽ dùng để đầu tư hạ tầng và dịch vụ nhằm phát triển du lịch đón đầu dòng khách đến đây vào dịp Thế vận hội.

Tờ Japan Today đưa tin Nhật Bản sắp bắt đầu thu thuế đối với tất cả hành khách rời khỏi nước này kể từ ngày 7.1, theo quy định được thông qua vào tháng 4.2018.
Theo đó, hành khách thuộc mọi quốc tịch đều sẽ phải trả khoản “thuế rời nước” 1.000 yen (khoảng 217.000 đồng)/người trên mỗi lần rời khỏi Nhật, trừ trẻ em dưới 2 tuổi và hành khách quá cảnh.
Số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ nhằm phục vụ số lượng khách quốc tế đến đây, nhất là dịp Thế vận hội 2020.
Chính phủ ước tính Nhật thu hút khoảng 40 triệu du khách hằng năm từ nay đến năm 2020. Bộ Giao thông vận tải dự kiến khoản thuế mới sẽ giúp ngân sách thu được 6 tỉ yen từ nay đến tháng 3.2020.
Số tiền cũng sẽ được dùng để phát triển các cơ sở du lịch và cải thiện thủ tục xuất nhập cảnh, trong đó có công nghệ nhận diện khuôn mặt và việc sử dụng các bảng thông tin đa ngôn ngữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.