Đi ăn đám cưới, 50 thực khách đau bụng nhập viện cấp cứu

Sáng 21.3, bác sĩ Hồ Hữu Phước, Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết vẫn đang theo dõi sát sao sức khoẻ của 20 bệnh nhân được xác định là bị ngộ độc thực phẩm tập thể nhập viện từ tối qua.

Sáng 21.3, bác sĩ Hồ Hữu Phước, Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cho biết vẫn đang theo dõi sát sao sức khoẻ của 20 bệnh nhân được xác định là bị ngộ độc thực phẩm tập thể nhập viện từ tối qua.

Các bệnh nhân đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương - Ảnh: Văn PhụngCác bệnh nhân đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Kiên Lương - Ảnh: Văn Phụng
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20.3, khoa cấp cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương đã tiếp nhận 50 bệnh nhân sau khi dự tiệc ở một đám cưới trên địa bàn.
Các bệnh nhân đều có những triệu chứng giống nhau như, đau bụng, khó thở nôn mửa và tiêu chảy. Đến sáng 21.3, đã có 30 bệnh nhân ổn định và được cho xuất viện. Số còn lại vẫn phải nằm viện để theo dõi, điều trị.
Chị Đào Thị Hà, ở Khu phố Cư xá, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, một trong những bệnh nhân bị ngộ độc cho biết, tất cả những người phải nhập viện đều dự một đám cưới tại Khu phố Cư Xá thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương trưa ngày 20.3.
“Trong đám cưới có đãi một vài món ăn như: cơm ghẹ, mực, gà… Đến chiều tối cùng ngày thì tôi thấy đau bụng dữ đội, kèm theo tiêu chảy liên tục. Gia đình đã cho uống thuốc nhưng vẫn không giảm mà còn tăng thêm nên, người nhà phải đưa tôi đến bệnh viện”.
Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND huyện Kiên Lương đã chỉ đạo ngành chức năng mời chủ cơ sở nấu ăn tại đám cưới nêu trên để làm việc để làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm và khắc phục hậu quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.