ĐH Quốc gia TP.HCM có thêm một phó giám đốc

Hà Ánh
Hà Ánh
18/11/2019 13:51 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa bổ nhiệm thêm một phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM. Như vậy, Ban giám đốc ĐH này sẽ gồm một giám đốc và 2 phó giám đốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tâm, Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng ĐH Quốc gia TP.HCM giữ chức Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM.
PGS-TS Nguyễn Minh Tâm (45 tuổi, quê Tiền Giang) là tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng. Trước khi chuyển về Ban quản lý xây dựng ĐH Quốc gia TP HCM, ông Tâm từng có nhiều năm làm giảng viên và Trưởng khoa khoa Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM.
Trước thời điểm này, ĐH Quốc gia TP.HCM trong một thời gian dài chỉ có Giám đốc Huỳnh Thành Đạt và Phó giám đốc Vũ Hải Quân.
Trước đó từ năm 2017, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM Dương Anh Đức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Thông tin-truyền thông TP.HCM. PGS-TS Nguyễn Hội Nghĩa và tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cũng thôi giữ chức Phó giám đốc do hết tuổi quản lý.
ĐH Quốc gia TP.HCM gồm 36 đơn vị, với hơn 6.300 cán bộ giảng viên và trên 70.000 người học.
Tháng 8 năm nay, ĐH Quốc gia TP.HCM chính thức đón thêm trường ĐH thành viên mới là Trường ĐH An Giang (trường này trước đó trực thuộc UBND tỉnh An Giang). Đáng chú ý, hệ thống này gồm có nhiều trường, viện và khoa gồm: Trường ĐH Bách khoa, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Kinh tế-luật, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH An Giang, Viện Môi trường và tài nguyên và Khoa Y…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.