ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đón gần 6.000 sinh viên

Quý Hiên
Quý Hiên
12/10/2023 19:20 GMT+7

Năm học 2023 - 2024 khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc đón gần 6.000 sinh viên, gấp 4 lần năm ngoái. Dự kiến năm 2025 sẽ tăng quy mô phục vụ lên 15.000 sinh viên.

Hôm nay 12.10, tại khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc, ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Đây là năm học thứ hai, trụ sở chính của ĐH Quốc gia Hà Nội chuyển lên Hòa Lạc. Nhờ có khuôn viên rộng (theo quy hoạch, khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc rộng khoảng 1.000 ha) nên ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức được nhiều hoạt động thể thao - giải trí vui chơi cho sinh viên trong ngày khai giảng như cưỡi ngựa, bắn cung, chạy…

Năm học này ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đón gần 6.000 sinh viên - Ảnh 1.

GS Lê Quân cho biết, năm nay khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc đón gần 6.000 học sinh, sinh viên

ĐỨC MẠNH

Theo GS Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, năm học này, khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc đón gần 6.000 học sinh, sinh viên từ 8 trường, khoa trực thuộc; tăng gấp 4 lần so với năm ngoái. 

Toàn bộ sinh viên năm thứ nhất của các đơn vị, gồm: Trường ĐH Y dược, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Luật, khối sư phạm Trường ĐH Giáo dục, Trường Quốc tế, Khoa Các khoa học liên ngành; toàn bộ học sinh khối lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục đều được bố trí học tập hoàn toàn tại Hòa Lạc.

Năm học này ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đón gần 6.000 sinh viên - Ảnh 2.

ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thể thao - giải trí vui chơi cho sinh viên trong ngày khai giảng

ĐỨC MẠNH

"Khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hoà Lạc có nhiều không gian để triển khai các hoạt động đào tạo phát triển toàn diện cho người học. Vì thế, từ học kỳ 1 năm học 2023 - 2024, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ triển khai mô hình giáo dục toàn diện cho sinh viên năm thứ nhất của các đơn vị đào tạo tại khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc, gồm: khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, giỏi về kỹ năng xã hội. 

Bắt đầu từ học kỳ 2, ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai xây dựng chương trình giáo dục thể chất mới, trong đó chính thức đưa bộ môn võ cổ truyền vào giảng dạy cho sinh viên", GS Lê Quân cho biết.

Năm học này ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc đón gần 6.000 sinh viên - Ảnh 5.

Các sinh viên được trải nghiệm cưỡi ngựa trong ngày khai giảng

ĐỨC MẠNH

 Được biết, tại khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội Hòa Lạc hiện nay, ngoài tổ hợp giảng đường HT1, HT2 được vận hành từ năm ngoái, còn có tổ hợp giảng đường - ký túc xá tại QG-HN04 vừa được hoàn thiện, đáp ứng học tập và lưu trú cho hàng nghìn sinh viên. 

Đồng thời, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đang tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng bộ các hạng mục liên quan như giảng đường, khu nội trú, khu nghiên cứu, giáo dục thể chất, dịch vụ tiện ích, y tế, các khu hoạt động trải nghiệm… 

Dự kiến đến năm 2025, cơ sở vật chất của ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào khai thác phục vụ đào tạo, nghiên cứu, đáp ứng quy mô 15.000 sinh viên (quy mô hiện tại của ĐH Quốc gia Hà Nội là khoảng 60.000 học sinh, sinh viên).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.