ĐH Quốc gia Hà Nội đón sinh viên học ở cơ sở mới từ năm sau

Quý Hiên
Quý Hiên
22/10/2021 08:30 GMT+7

Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội sắp được học trong một đô thị ĐH đạt đẳng cấp ĐH quốc tế.

Tổ hợp 2 công trình HT1, HT2 thuộc Zone 4 của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sắp đi vào hoạt động

ngọc diệp

Thông tin từ ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết từ tháng 9.2022, cơ sở Hòa Lạc (Hà Nội) của ĐH này sẽ bắt đầu đón sinh viên sau gần 20 năm, kể từ khi dự án đầu tư xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (tháng 2.2003).

Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ ưu tiên cho nhóm sinh viên tuyển sinh mới từ năm 2022 ở một số lĩnh vực đào tạo về kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội và kinh tế, luật…

Hiện nay, tổ hợp 2 công trình HT1, HT2 thuộc Zone 4 của Trường ĐH Khoa học tự nhiên sắp đi vào hoạt động. Khu ký túc xá số 4 cũng đã sẵn sàng cho gần 4.000 sinh viên. Lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu từ năm 2022 đến 2025 sẽ chuyển dần các đơn vị lên Hòa Lạc. Đến năm 2025, cơ sở vật chất của ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc hoàn thành giai đoạn 1, phục vụ đào tạo, nghiên cứu cho 15.000 sinh viên.

Theo Giáo sư Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, việc đón sinh viên lên học tại Hòa Lạc là cơ sở để thực hiện hiệu quả mô hình ĐH, giúp các hoạt động của ĐH này được liên thông toàn diện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.