ĐH Quốc gia Hà Nội chốt địa điểm thi đánh giá năng lực HSA ở phía nam

Quý Hiên
Quý Hiên
12/01/2022 21:07 GMT+7

ĐH Quốc gia Hà Nội đã chốt địa điểm đầu tiên sẽ diễn ra kỳ thi đánh giá năng lực HSA ở khu vực phía nam.

Chiều tối nay 12.1, trao đổi với Thanh Niên, GS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết trung tâm cùng với trường đối tác đã họp bàn và chốt địa điểm đầu tiên ở phía nam sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực HSA.

Trường đối tác là Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP.HCM. Kỳ thi được tổ chức ngay tại Trường ĐH Công nghệ thông tin.

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) họp trực tuyến về việc phối hợp tổ chức kỳ thi HSA

TIẾN THẢO

Hai bên đã thống nhất phương án phối hợp trong việc tổ chức thi đánh giá năng lực học sinh HSA với mục tiêu đem đến cho các thí sinh kỳ thi thuận tiện nhất cho các thí sinh phía nam xét tuyển ĐH trên cả nước.

Các đợt thi dự kiến tổ chức tại Trường ĐH Công nghệ thông tin trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6.

Đặc biệt, cũng theo GS Nguyễn Tiến Thảo, trong cuộc họp bàn giữa hai bên, lãnh đạo Trường ĐH Công nghệ thông tin, cho biết Hội đồng tuyển sinh ĐH chính quy của nhà trường đã họp và đề xuất bổ sung phương thức xét tuyển ĐH bằng kết quả bài thi HSA của Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội bắt đầu từ năm 2022.

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên đã trao đổi các vấn đề và đi đến thống nhất các nội dung: khai thác sử dụng hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, cơ sở vật chất khác của các bên phù hợp với mục đích tổ chức thi HSA máy tính; sử dụng dữ liệu kỳ thi HSA phục vụ mục đích tuyển sinh ĐH và nghiên cứu khoa học đo lường giáo dục; truyền thông kỳ thi và quảng bá tuyển sinh ĐH.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.