ĐH Mở TP.HCM 3-0 Học viện Hàng không Việt Nam: Khẳng định sức mạnh

22/02/2023 08:14 GMT+7

Sáng 22.2, đội ĐH Mở TP.HCM thắng thuyết phục Học viện Hàng không Việt Nam tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=4DXXzqdCfEA

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Đội ĐH Mở TP.HCM với lực lượng đồng đều cùng lối chơi được tổ chức gắn kết, sớm chiếm ưu thế với các pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. Ngay phút thứ 7, ưu thế này đã được cầu thủ Huỳnh Võ Thành cụ thể bằng bàn mở tỷ số 1-0 đẹp mắt.

Sau bàn thua, đội Học viện Hàng không Việt Nam không nản chí. Họ cố gắng giành lại thế trận và chơi mỗi lúc càng tốt lên nhờ cầu thủ sinh viên người Lào, Vilay Sayyalath rất năng nổ, giúp cả đội lấy lại tinh thần.

ĐH Mở TP.HCM 3-0 Học viện Hàng không Việt Nam: Khẳng định sức mạnh - Ảnh 2.

Đội Học viện Hàng không Việt Nam (áo hồng) thi đấu đầy cố gắng nhưng không thể vượt qua đối thủ mạnh hơn

KHẢ HÒA

Chính Vilay Sayyalath có 2 cơ hội ngon ăn phút 25 và 37 suýt ghi bàn gỡ hòa cho đội Học viện Hàng không Việt Nam. Dù vậy, ở phút bù giờ cuối hiệp 1, thủ môn Thới Bình (Học viện Hàng không Việt Nam) bắt bóng không chắc chắn để bóng đi vào lưới từ cú sút xa không mấy nguy hiểm của Nguyễn Chí Khang giúp ĐH Mở TP.HCM nâng tỷ số lên 2-0.

ĐH Mở TP.HCM 3-0 Học viện Hàng không Việt Nam: Khẳng định sức mạnh - Ảnh 3.

Cầu thủ người Lào, Vilay Sayyalath (14) của Học viện Hàng không Việt Nam

NHẬT THỊNH

Nhận 2 bàn thua các cầu thủ đội Học viện Hàng không Việt Nam vẫn không làm nản chí. Sang hiệp 2 họ tổ chức lại thế trận và cũng có cơ hội ghi bàn khi được hưởng quả phạt đền ngay phút 46. Nhưng đáng tiếc đội trưởng Ngô Văn Linh lại sút vọt xà ngang.

Cả 2 đội sau đó chơi ăn miếng trả miếng đầy hấp dẫn. Đội Học viện Hàng không Việt Nam tiếp tục vô duyên với các cơ hội ghi bàn khi tạo nhiều tình huống tấn công đầy tốc độ. Trong khi đó, đội ĐH Mở TP.HCM chủ động chơi chậm và chắc chắn, vì họ đang nắm quyền kiểm soát trận đấu.

ĐH Mở TP.HCM 3-0 Học viện Hàng không Việt Nam: Khẳng định sức mạnh - Ảnh 3.

Đội ĐH Mở TP.HCM (áo vàng) vượt trội so với Học viện Hàng không Việt Nam

KHẢ HÒA

Phút 51, cầu thủ Huỳnh Võ Thành một lần nữa suýt nâng tỷ số cho ĐH Mở TP.HCM, sau khi có pha đi bóng đẹp mắt trong vòng cấm qua một loạt cầu thủ Học viện Hàng không Việt Nam, nhưng lại sút trúng vị trí thủ môn Thới Bình.

Ở những phút cuối trận, nỗ lực của các cầu thủ Học viện Hàng không Việt Nam vẫn không tìm được bàn rút ngắn tỷ số. Còn đội ĐH Mở TP.HCM với tỷ số dẫn trước cách biệt đã chủ động thi đấu an toàn, trước khi tận dụng thêm cơ hội ở phút 75 gia tăng cách biệt lên 3-0 do Nguyễn Văn Đức ghi để giành trận thắng xứng đáng.

ĐH Mở TP.HCM 3-0 Học viện Hàng không Việt Nam: Khẳng định sức mạnh - Ảnh 5.

Đội ĐH Mở TP.HCM (áo vàng) có lực lượng đồng đều và lối chơi bài bản

NHẬT THỊNH

Với 2 trận toàn thắng, đội ĐH Mở TP.HCM tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm cùng hiệu số 6/1. Ở lượt cuối, đội ĐH Mở TP.HCM gặp ĐH Sư phạm TP.HCM lúc 18 giờ ngày 25.2. Còn đội Học viện Hàng không Việt Nam sau 2 trận thua sớm bị loại, lượt cuối gặp ĐH Ngân hàng TP.HCM lúc 15 giờ 45 cũng ngày 25.2.

Highlight | ĐH Mở TP.HCM 3-0 Học viện Hàng không Việt Nam | Giải bóng đá TNSVVN

Đội hình ra sân:

ĐH Mở TP.HCM: Nhật Phú (1, thủ môn), Quang Minh (4), Phước Vũ (7), Huỳnh Võ Thành (8), Nguyễn Chí Khang (9), Hồng Đức (12), Đại Đồng (14), Văn Đức (15), Phúc Huy (16), Kim Chính (20), Đức Mạnh (24).

Học viện Hàng không Việt Nam: Thới Bình (1, thủ môn), Nhật Tân (2), Minh Trí (6), Đăng Khoa (7), Văn Linh (8), Đạt Dũng (9), Văn Huy (12), Vilay Sayyalath (14), Hok Chat Chhun (20), Vĩ Quốc (21), Un Fong (22).

Bàn thắng: Huỳnh Võ Thành (7'), Nguyễn Chí Khang (40+1), Nguyễn Văn Đức (75') - ĐH Mở TP.HCM

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Ở lượt trận ra quân ngày 18.2, đội Học viện Hàng không Việt Nam đã để thua ngược trước ĐH Sư phạm TP.HCM 1-5 dù có bàn dẫn trước do "ngoại binh" người Lào, Vilay Sayyalath ghi. Vilay Sayyalath cũng trở thành cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Để thắp hy vọng đi tiếp, đội Học viện Hàng không Việt Nam cần đánh bại đối thủ mạnh ĐH Mở TP.HCM trong lượt đấu thứ 2. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Nguyễn Viên Giác đang bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ có nhiều kinh nghiệm và đã được kiểm chứng sau lượt ra quân.

ĐH Mở TP.HCM vs Học viện Hàng không Việt Nam: Sức nóng từ khán đài - Ảnh 2.

Liệu đội Học viện Hàng không Việt Nam sẽ gây bất ngờ?

ĐỘC LẬP

Dù vậy, HLV Nguyễn Viên Giác hy vọng sự cổ vũ từ khán đài của các CĐV sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam sẽ tiếp lửa cho đội nhà trong trận then chốt với hy vọng tìm được chiến thắng.

Sức mạnh của đội Học viện Hàng không Việt Nam vẫn dựa vào "bộ ba" sinh viên người nước ngoài gồm Vilay Sayyalath cùng Hok Chat Chhun và Un Fong (người Campuchia). Nhưng để vượt qua đội ĐH Mở TP.HCM có tập thể đồng đều và lối chơi gắn kết hơn, ngoài sức nóng từ khán đài, đội Học viện Hàng không Việt Nam cần nỗ lực vượt qua chính mình để giành lại cơ hội.

ĐH Mở TP.HCM vs Học viện Hàng không Việt Nam: Sức nóng từ khán đài - Ảnh 3.

ĐH Mở TP.HCM (áo xanh) hướng đến chiến thắng thứ 2

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội ĐH Mở TP.HCM cũng quyết tâm giành thêm trận thắng sau khi xuất sắc đánh bại ĐH Ngân hàng TP.HCM 3-1, để tăng cơ hội giành vé vào vòng play-off với lượt cuối gặp đối thủ được đánh giá mạnh nhất bảng là ĐH Sư phạm TP.HCM.

Đội ĐH Mở TP.HCM có những cầu thủ có chuyên môn khá tốt như Nguyễn Duy Tiến và Nguyễn Chí Khang cùng lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả. Nếu tiếp tục duy trì phong độ như trận ra quân, họ có thể giành thêm trận thắng để thư hùng với ĐH Sư phạm TP.HCM ở lượt cuối bảng B lúc 18 giờ ngày 25.2 tranh ngôi nhất bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.