ĐH Duy Tân kỷ niệm 20 năm thành lập

12/11/2014 09:58 GMT+7

Ngày 11.11, tại Đà Nẵng, ĐH Duy Tân đã long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập trường.

ĐH Duy Tân kỷ niệm 20 năm thành lập
Bộ GD-ĐT trao Cờ thi đua đơn vị tiêu biểu  xuất sắc năm học 2013-2014 - Ảnh: N.T

Thành lập từ năm 1994, đến nay, ĐH Duy Tân đã từng bước trở thành ĐH mạnh về chất lượng. 20 năm qua trường đã tuyển sinh và đào tạo 11 khóa thạc sĩ với 1.200 học viên, 20 khóa ĐH, CĐ với hơn 62.000 sinh viên và 3 khóa CĐ Nghề với 1.100 sinh viên, 10 khóa trung cấp với 10.000 sinh viên. 89% sinh viên Duy Tân có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp, riêng sinh viên ngành công nghệ phần mềm 100% có việc làm ngay khi tốt nghiệp.

Hiện nay trường có hơn 925 cán bộ, 697 giảng viên, trong đó hơn 14% là GS, PGS và TS; 72% giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên; 200 giảng viên thỉnh giảng đến từ các trường ĐH uy tín tại Hoa Kỳ, Singapore và các giảng viên uy tín tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế, Đà Nẵng... Với những nỗ lực của ĐH Duy Tân, rất nhiều phần thưởng đã trao tặng cho trường trong 20 năm qua như: Huân chương lao động hạng ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác GD-ĐT từ năm học 2004-2005 đến 2008-2009, Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT trong 3 năm liên tiếp (2010-2012), Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ trong 2 năm (2010-2011); danh hiệu NGƯT cho thầy Lê Công Cơ, Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng trường.

Diệu Hiền

>> Trường ĐH Duy Tân vinh dự nhận cờ thi đua
>> Công tác chuyển giao công nghệ tại ĐH Duy Tân
>> Gặp gỡ các sinh viên tiêu biểu có điểm thi Đại học cao vào ĐH Duy Tân
>> Sinh viên ĐH Duy Tân vô địch Cúp IDEERS châu Á - Thái Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.