ĐH Công nghệ TP.HCM 5-0 ĐH Hùng Vương TP.HCM: Hai đội bảng C vào vòng play-off

26/02/2023 13:08 GMT+7

Đội ĐH Công nghệ TP.HCM giành chiến thắng 5-0 trước đội ĐH Hùng Vương TP.HCM ở lượt trận cuối bảng C, vòng loại khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen diễn ra hôm nay trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

XEM LINK BÊN DƯỚI >>>>>

https://www.youtube.com/watch?v=b1mlVWe-IEw

* DIỄN TIẾN CỦA TRẬN ĐẤU

Trước đội ĐH Hùng Vương TP.HCM bị đánh thấp hơn, HLV Nguyễn Quốc Nam chủ động cất một số trụ cột như Tường Nguyên (10), Hải Long (20) nghỉ dưỡng sức chuẩn bị cho vòng play-off. Trong khi đó, do buộc phải thắng để có cơ hội vào play-off, nên HLV Ngô Quang Nhịp tung ra sân những gương mặt tốt nhất có thể. 

ĐH Công nghệ TP.HCM 5-0 ĐH Hùng Vương TP.HCM: Hai đội bảng C vào vòng play-off - Ảnh 2.

Đội ĐH Công nghệ TP.HCM (áo vàng) khẳng định sức mạnh

KHẢ HÒA

Không tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng đội ĐH Công nghệ TP.HCM vẫn tạo thế trận tấn công áp đảo, đẩy đội ĐH Hùng Vương TP.HCM vào thế phải chống đỡ. Sức ép tấn công đó đã mang lại bàn thắng mở tỷ số cho đội ĐH Công nghệ TP.HCM ở phút thứ 10 khi Ngọc Đức (21, ĐH Hùng Vương TP.HCM) trong nỗ lực giải nguy đã đánh đầu phản lưới đội nhà. 

Đội ĐH Công nghệ TP.HCM có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 17 khi Lập Thiên (15) đánh đầu chuẩn xác sau pha đá phạt góc từ đồng đội. Phút 38, đội trưởng Minh Trí (9) có pha dứt điểm đẹp mắt ở ngoài vòng 16m50, đánh bại thủ môn Minh Hy (1), nâng tỷ số lên 3-0 cho đội ĐH Công nghệ TP.HCM. 

Các cầu thủ đội ĐH Công nghệ TP.HCM tiếp tục chơi lấn lướt trong hiệp 2,  tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đến phút 68 mới có bàn thắng gia tăng cách biệt lên 4-0 do công của Đức Anh (6). 7 phút sau, Đức Anh lại lập công với bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 cho đội ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. 

ĐH Công nghệ TP.HCM 5-0 ĐH Hùng Vương TP.HCM: Hai đội bảng C vào vòng play-off - Ảnh 3.

Lập Thiên (15) đóng góp 1 bàn thắng cho đội ĐH Công nghệ TP.HCM

KHẢ HÒA

Toàn thắng cả 3 trận, đội ĐH Công nghệ TP.HCM xếp nhất bảng C với 9 điểm (hiệu số +10) và đoạt vé vào vòng play-off. Kết quả này cũng giúp đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng xếp nhì bảng C với 6 điểm (hiệu số +7) và chính thức lấy chiếc vé đầu tiên dành cho 3/5 đội nhì bảng có thành tích tốt vào play-off do đội bóng này chắc chắn xếp trên 2 đội nhì bảng khác là ĐH Văn Hiến (Bảng A, 6 điểm, hiệu số +5), ĐH Sư phạm TP.HCM (Bảng B, 6 điểm, hiệu số +4). 

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 26.2: Đại tiệc bàn thắng | Tận dụng ưu thế ngoại binh

Đội hình ra sân: 

+ ĐH Công nghệ TP.HCM: Tuấn Phong (24, thủ môn), Phước Duy (4), Minh Trí (9), Thành Đạt (11), Xuân Khải (12), Vũ Kha (14), Lập Thiên (15), Hoàng Phúc (16), Hữu Bình (17), Nhựt Linh (19), Dĩ Khang (21). 

+ĐH Hùng Vương TP.HCM: Minh Hy (23, thủ môn), Long Duy (6), Văn Cả (10), Thành Lộc (11), Thái Quý (12), Hoài Nam (14), Huy Thông (15), Em Tài (19), Hoàng Hiệp (20), Ngọc Đức (21), Tấn Lập (22).

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Sau khi đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng giành chiến thắng 4-0 trước ĐH Quốc tế Sài Gòn vào sáng nay, cục diện bảng C vòng loại khu vực TP.HCM, giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam như sau: Đội ĐH Công nghệ TP.HCM có cùng 6 điểm với đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng nhưng vẫn nhất bảng nhờ hơn chỉ số đối đầu. Chỉ cần không thua đội ĐH Hùng Vương TP.HCM ở trận đấu cuối chiều nay, đội ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ xếp nhất bảng cùng tấm vé vào play-off. 

Khi đó đội ĐH Quốc tế Hồng Bàng (6 điểm) xếp nhì bảng cùng hiệu số +7 và cũng chính thức lấy chiếc vé dành cho 3/5 đội nhì bảng có thành tích tốt vào play-off do đội bóng này chắc chắn xếp trên 2 đội nhì bảng khác là ĐH Văn Hiến (bảng A, 6 điểm, hiệu số +5), ĐH Sư phạm TP.HCM (bảng B, 6 điểm, hiệu số +4).

ĐH Công nghệ TP.HCM vs ĐH Hùng Vương TP.HCM: Khó có bất ngờ - Ảnh 1.

ĐH Công nghệ TP.HCM (áo vàng) hứa hẹn bảo vệ thành công ngôi nhất bảng C

NHẬT THỊNH

Trong trường hợp đội ĐH Công nghệ TP.HCM thua đội ĐH Hùng Vương TP.HCM thì bảng C có 3 đội cùng 6 điểm là ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Hùng Vương TP.HCM và ĐH Quốc tế Hồng Bàng. Khi đó, 3 đội sẽ so sánh hiệu số với nhau để xác định đội nhất, nhì bảng.

Chắc chắn với thực lực được đánh giá mạnh nhất bảng C, đội ĐH Công nghệ TP.HCM sẽ có đấu pháp hợp lý để giữ quyền tự quyết. Minh Khánh (7), Nguyên Kiệt (8), Minh Trí (9), Tường Nguyên (10), Hải Long (20) là những gương mặt hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng giúp đội ĐH Công nghệ TP.HCM đạt mục tiêu đề ra.

ĐH Công nghệ TP.HCM vs ĐH Hùng Vương TP.HCM: Khó có bất ngờ - Ảnh 2.

ĐH Hùng Vương TP.HCM (áo tím) nỗ lực tạo bất ngờ

ĐỘC LẬP

Trong khi đó, đội ĐH Hùng Vương TP.HCM không còn đường lùi nên sẽ phải chơi tấn công tìm kiếm chiến thắng. Sau trận thua đậm trước ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Hùng Vương TP.HCM phần nào thể hiện được khả năng khi thắng ĐH Quốc tế Sài Gòn ở lượt trận thứ hai và đó là động lực để họ hướng đến kết quả bất ngờ trước ĐH Công nghệ TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.