Đèo Bảo Lộc sạt lở tan hoang: Trắng đêm giữa giá lạnh cứu người

09/08/2019 11:39 GMT+7

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, CSGT, lực lượng cứu hộ cứu nạn thức trắng đêm giữa giá lạnh trên đèo Bảo Lộc để đưa người bị nạn đi cấp cứu, giải tỏa đất đá sạt lở.

Lúc 9 giờ 30 ngày 9.8, từ đèo Bảo Lộc, ông Cù Tuấn Nghĩa, Phó phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã thông xe trên đèo Bảo Lộc.
“Đó là nỗ lực của hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an thuộc các lực lượng CSGT, PCCC, cứu hộ cứu nạn, Công an H.Đạ Huoai, TP.Bảo Lộc thức trắng đêm giữa đèo Bảo Lộc, vừa đưa người bị nạn đi cấp cứu, vừa điều tiết giao thông và giải tỏa đất đá sạt lở”, ông Nghĩa chia sẻ

Nhiều xe cơ giới được huy động giải phóng đất đá sạt lở đèo Bảo Lộc

Ảnh: T.N

 
Ông Cù Tuấn Nghĩa cho biết lúc 0 giờ ngày 9.8 nhận được tin có khối đất đá sạt lở gây tắc đường đèo Bảo Lộc, lực lượng CSGT có mặt ngay hiện trường. Nhưng do mưa lớn kéo dài đất đá tiếp tục sạt lở tại một số vị trí khác.
Nghiêm trọng nhất, khi đoàn xe đang dừng giữa đèo để chờ lực lượng cứu hộ cứu nạn giải tỏa đất đá, cây cối để thông đường thì bất ngờ một khối đất đá lớn khác đổ ập xuống chèn đẩy 2 xe ô tô, trong đó 1 xe 7 chỗ và 1 xe khách nhà xe Tuấn Anh loại 45 chỗ xuống bên vực âm.

Xe khách 45 chỗ bị hất văng xuống bên taluy âm tại đèo Bảo Lộc

Ảnh:T.N

Đưa xe 7 chỗ lên khỏi mặt đường

Ảnh: Lâm Viên

Lúc này anh em CSGT, Cảnh sát PCCC-CHCN huy động thêm công an của H.Đạ Huoai và TP.Bảo Lộc cứu người ra khỏi 2 chiếc xe bị nạn. Các nạn nhân bị thương được chuyển đến Bệnh viện 2 Lâm Đồng ở TP.Bảo Lộc. Rất may mắn không có ai thiệt mạng.

Có nhiều bệnh nhân kẹt giữa đẹo từ nửa đêm

Ông Cù Tuấn Nghĩa cho biết trong lúc cứu hộ cứu nạn và dùng xe cơ giới giải phóng đất đá thì lại có thêm những điểm sạt lở mới.  “Các lực lượng cứu hộ cứu nạn và anh em CSGT đội mưa, chịu giá lạnh giữa đèo để làm sao thông được xe sớm nhất. Vì phía trên và phía dưới đèo hàng ngàn xe tải, xe chở du khách lên Đà Lạt nghỉ dưỡng cuối tuần đang xếp hàng dài chờ", ông Nghĩa chia sẻ.

Cây cối, đất đá sạt lở trên đèo Bảo Lộc

Ảnh: Lâm Viên


Đến 9 giờ đèo Bảo Lộc bắt đầu thông đường, lực lượng chức năng ưu tiên cho những xe nằm kẹt giữa đèo từ nửa đêm, vì trong đó có nhiều bệnh nhân đang trên đường đi TP.HCM khám chữa bệnh.
Như Thanh Niên đã phản ánh, do mưa lớn kéo dài suốt ngày hôm qua (8.8) làm nhiều khối đất đá lớn từ bên trên đồi sạt xuống đèo Bảo Lộc ,khiến đèo Bảo Lộc ách tắc từ 0 giờ ngày 9.8. Các khối đất đá sạt lở tại Km 97 đến Km 98, Quốc lộ 20.
Lúc 10 giờ ngày 9.8, Ban Giám đốc Bệnh viện 2 Lâm Đồng cho biết, lúc 2 giờ ngày 9.8 Bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân của vụ sạt lở đèo gồm: Phạm Kim Chi (20 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng, Lâm Đồng), bị đa chấn thương phần mềm; Châu Hải Băng (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bị gãy xương cánh tay; Bùi Thanh Hưng (15 tuổi, ngụ H.Đơn Dương, Lâm Đồng) bị gãy xương hàm và Nguyễn Trí Trung (26 tuổi, ngụ H.Đơn Dương, Lâm Đồng) bị đa vết thương. Hiện anh Trung đã xin xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.