Đến nơi này, bạn sẽ được đổi rác thải lấy quà...

Huy Đạt
Huy Đạt
26/03/2022 12:21 GMT+7

Người trẻ ở phố cổ Hội An tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà lưu niệm khiến người dân, du khách thích thú. Đây là chương trình hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022.

Những ngày qua, người dân và du khách ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) hào hứng tham gia chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà là sản phẩm mỹ nghệ gốm Thanh Hà do Đoàn thanh niên tổ chức.

Du khách thích thú khi du lịch phố cổ Hội An tham gia chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà lưu niệm gốm Thanh Hà

HUY ĐẠT

Từ ngày 24.3 đến nay, tại làng gốm Thanh Hà (TP.Hội An, Quảng Nam), Đoàn Thanh niên cơ sở Trung tâm VH-TT TP.Hội An tổ chức chương trình đổi rác thải nhựa lấy đồ mỹ nghệ thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Đây là chương trình hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và du khách về rác thải nhựa, hình thành thói quen phân loại rác và hạn chế vứt rác thải nhựa ra môi trường. Hoạt động này cũng hưởng ứng chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” sẽ được khai mạc vào đêm nay 26.3.

Chương trình "Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm lưu niệm truyền thống Hội An" do Đoàn thanh niên tổ chức nhằm tuyên truyền đến người dân và du khách hành động bảo vệ môi trường

HUY ĐẠT

Cụ thể, với 2 - 15 vỏ chai, ly nhựa… mang đến, người dân và du khách ở TP.Hội An có thể đổi được các sản phẩm thủ công từ làng gốm Thanh Hà nổi tiếng cùng những sản phẩm lưu niệm truyền thống Hội An.

Bà Ngụy Thị Hồng (trú P.Minh An, TP.Hội An) khi biết có chương trình thú vị này đã gom các vỏ chai nhựa đã qua sử dụng của gia đình mang đến để đổi đồ gốm. Đặc biệt, các cháu của bà Hồng cũng hưởng ứng, từ đó ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao.

Cùng với nhóm bạn Hà Nội đang tham quan Hội An, anh Nguyễn Minh Hạnh (quê TP.Đà Nẵng) cho biết được trải nghiệm "đổi rác lấy quà" là kỷ niệm đáng nhớ. “Là người con miền Trung lập nghiệp ở xa về quê du lịch, được tham gia những chương trình thiết thực bảo vệ môi trường, cả nhóm ai nấy đều thấy vui. Sau chuyến du lịch về, chúng tôi sẽ phát động các bạn trong công ty thực hiện gom rác đổi quà như thế này, để chung tay bảo vệ môi trường”, anh Hạnh nói.

Người dân phố cổ Hội An hào hứng tham gia chương trình bảo vệ môi trường

HUY ĐẠT

Đoàn thanh niên ở phố cổ Hội An tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng Tháng Thanh niên 2022 và chào mừng Năm du lịch quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”

HUY ĐẠT

Các bạn nhỏ tại phố cổ Hội An ngày ngày hào hứng thu gom rác thải nhựa tại gia đình để đi đổi quà

HUY ĐẠT

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất

HUY ĐẠT

Theo Đoàn cơ sở Trung tâm VH-TT TP.Hội An, trong ngày 25.3, chương trình đã nhận hơn 600 chai nhựa các loại của người dân và du khách đến đổi hơn 100 sản phẩm mỹ nghệ của làng gốm Thanh Hà.

Chị Nguyễn Trần Phương Trinh, Phó bí thư đoàn Văn phòng hướng dẫn tham quan Trung tâm VH-TT TP.Hội An, cho biết chương trình được tổ chức từ nguồn quỹ của các đoàn viên nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022.

"Để giúp du khách hình thành thói quen phân loại rác và chung tay bảo vệ môi trường, trong thời gian tới các đoàn viên, thanh niên tại TP.Hội An sẽ tiếp tục tuyên truyền đến du khách, từ đó lan rộng hơn tinh thần, ý thức bảo vệ môi trường”, chị Trinh nói.

.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.