Đến Microsoft cũng thiếu máy chơi game để phục vụ giải đấu

20/12/2021 12:38 GMT+7

Sự thiếu hụt linh kiện đã gây ảnh hưởng đến nhiều thể loại thiết bị khác nhau, bao gồm máy chơi game thế hệ mới của Microsoft, khiến công ty này gặp khó trong việc tổ chức sự kiện của mình.

Theo Aroged, báo cáo mới cho thấy Microsoft không thể có đủ máy chơi game cho các sự kiện của riêng họ, với sự kiện sắp tới của công ty là giải đấu Halo Infinite - giải đầu tiên của năm 2022 từ công ty. Vấn đề là Microsoft không có đủ máy chơi game Xbox để làm điều đó, vì vậy họ phải chuyển sang lựa chọn sử dụng “devkit” - một công cụ phát triển được chuyển đến các studio nhà phát triển.

HCS Kickoff Major Raleigh 2021 Halo Infinite năm nay phải sử dụng devkit

Reuters

Điều này có nghĩa, tại giải đấu HCS Kickoff Major Raleigh 2021 Halo Infinite, những người tham gia sẽ không chơi trên máy chơi game dành cho người tiêu dùng mà trên bộ dụng cụ của nhà phát triển. Hiện vẫn chưa rõ điều này sẽ áp dụng cho tất cả người chơi tham gia hay chỉ một số ít người không xác định, nhưng dù sao điều đó cho thấy sự khó khăn của Microsoft trong việc tổ chức giải game.

Bộ công cụ nhà phát triển devkit sẽ được thiết lập để hoạt động ở chế độ “Bán lẻ” và Microsoft đảm bảo rằng sẽ không có sự khác biệt nào cho các game thủ. Về cơ bản, devkit sẽ cung cấp trải nghiệm cũng như chức năng hoàn toàn giống với phiên bản Xbox Series X.

Được biết, HCS Kickoff Major Raleigh 2021 Halo Infinite có sự tham dự của 32 đội thi đấu. Với mỗi đội tuyển có 4 game thủ có nghĩa Microsoft sẽ cần đến 128 máy chơi game Xbox Series X để phục vụ game thủ, tương đương giá trị thị trường trung bình khoảng 120.000 USD và là một nửa số tiền thưởng của giải đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.