Đến lượt Q.Tân Bình, TP.HCM phát phiếu đi chợ theo ngày

Mai Phương
Mai Phương
14/07/2021 14:34 GMT+7

Một số quận tại TP.HCM đã và đang bắt đầu phát phiếu đi siêu thị, cửa hàng cho người dân theo ngày.

Sáng nay 14.7, các hộ dân tại Q.Tân Bình (TP.HCM) nhận được thẻ mua hàng theo ngày. Chị Thanh Thủy tại phường 13, Q.Tân Bình cho biết, tổ trưởng tổ dân phố đến nhà phát cho chị một "Thẻ mua hàng hóa thiết yếu" và ghi rõ chỉ dành cho lượt đi mua hàng trong ngày mai 15.7.
Thẻ áp dụng cho người dân ở khu phổ 3, 8, 11 trên phường 13, Q.Tân Bình và chỉ áp dụng một lần cho một cửa hàng. Cửa hàng sẽ thu lại thẻ để phục vụ cho công tác điều tra dịch tễ. Kèm theo thẻ mua hàng hóa là danh sách liệt kê chi tiết 20 cửa hàng, siêu thị bán thực phẩm thiết yếu trên địa bàn phường 13 như cửa hàng 7-Elevent, Familymart, Bách Hóa Xanh, VinMart+ hay thậm chí có cả Concung.com - nơi thường được biết đến là cửa hàng chuyên bán đồ mẹ và em bé trước đây...
Cũng theo chị Thủy, tổ trưởng tổ dân phố dặn phiếu này chỉ áp dụng duy nhất đi mua thực phẩm trong ngày mai 15.7. Khi được hỏi những ngày sau đó thì sao và được trả lời "Chưa biết, sẽ thông báo sau". 

Danh sách cửa hàng thực phẩm thiết yếu đính kèm thẻ đi chợ cho người dân phường 13, Q.Tân Bình

Việc phát phiếu đi siêu thị đã được Q.3 và sau đó là Q.10 thực hiện nhưng đều chia theo ngày chẵn, lẻ hoặc theo các ngày trong tuần như thứ hai, tư, sáu hay ba, năm, bảy và chủ nhật. Như vậy loại thẻ đi mua thực phẩm của Q.Tân Bình hiện nay có vẻ siết chặt hơn khi chỉ cho phép mỗi gia đình sử dụng để đi chợ trong ngày duy nhất.

Siêu thị Emart báo tạm dừng nhận khách, người dân quyết đội nắng chờ 3 tiếng vào mua hàng

Cùng ngày, người dân xếp hàng ở các siêu thị, cửa hàng gia tăng đột biến. Trưa 14.7, đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết lượng thịt tươi, trứng, rau củ quả đã thuận lợi nhập về cho gần 300 các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food tại TP.HCM tăng hơn 30% so với mấy ngày trước. Cộng với lượng dữ trữ lớn về gạo, mì, thực phẩm khô, thực phẩm đông lạnh, thịt mát, hàng bình ổn giá… sẽ đảm bảo cung ứng ra thị trường ổn định hơn 3 đến 6 tháng tới. Sau khi các thủ tục vận chuyển được các cơ quan liên quan gấp rút khai thông, lượng hàng hóa vận chuyển về các siêu thị bước đầu đã tăng lên đáng kể, cơ bản đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm của người dân TP.HCM.
Bên cạnh việc bán hàng trực tiếp, bán qua mạng, qua điện thoại, đối với các khu vực phong tỏa, hệ thống siêu thị này sẽ có phương án kết hợp tổ dân phố lập danh sách đi chợ giúp dân hoặc cung cấp combo 5 - 10 mặt hàng thiết yếu đến từng gia đình... nên siêu thị kêu gọi người dân mua sắm vừa phải đúng nhu cầu để hạn chế tắt nghẽn, tuân thủ hướng dẫn an toàn mua sắm tại siêu thị để giảm thiểu nguy cơ, cũng như nên tham gia mua sắm online để giảm tải siêu thị, hưởng ứng giãn cách. 

Người Sài Gòn đội nắng xếp hàng mua rau, thịt: ‘Oải quá không xếp nổi!’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.