Đến lượt máy bay tàng hình F-35 bị ông Trump chỉ trích

12/12/2016 23:08 GMT+7

Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump ngày 12.12 chỉ trích chi phí cho chương trình chiến đấu cơ tàng hình F-35 là quá cao, đúng ngày Mỹ bàn giao hai chiếc F-35 đầu tiên cho Israel.

“Chương trình F-35 và chi phí của nó đang mất kiểm soát. Hàng tỉ USD có thể và sẽ được tiết kiệm trong việc mua sắm thiết bị quân sự sau ngày 20.1.2017”, ông Trump viết trên Twitter ngày 12.12, theo AFP. Ngày 20.1.2017 là ngày ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống.
Giá cổ phiếu của hãng Lockheed Martin (nhà sản xuất máy bay chiến đấu tàng hình F-35) giảm 2,6% ngay sau khi ông Trump đưa ra bình luận này.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump đã hứa hẹn sẽ cắt giảm lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Một tuần trước khi ông Trump thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 8.11, Lầu Năm Góc và Lockheed Martin hoàn tất đàm phán về hợp đồng thứ 9 mua sắm các chiến đấu cơ F-35 với tổng chi phí lên đến 6,1 tỉ USD, sau 14 tháng đàm phán.
Hồi tuần rồi, ông Trump cũng lên Twitter chỉ trích hãng Boeing vì để chi phí “mất kiểm soát” trong dự án chế tạo máy bay thay thế các chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống, và đòi hủy hợp đồng với Boeing.
Ông Trump chỉ trích chương trình tiêm kích tàng hình F-35 giữa lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có mặt tại miền nam Israel để tham dự buổi lễ Mỹ chuyển giao hai chiếc F-35 đầu tiên cho Israel vào ngày 12.12.
Theo AFP, tổng chi phí của chương trình phát triển máy bay tàng hình F-35 là 1,5 nghìn tỉ USD và dự án này nhiều lần bị trì hoãn do F-35 gặp một số sự cố kỹ thuật, bao gồm vụ cháy động cơ bí ẩn vào năm 2014. Một chiếc F-35 có giá khoảng 110 triệu USD.
“Đây là một chương trình tuyệt vời. Tôi kỳ vọng sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Tổng thống đắc cử”, giám đốc chương trình F-35 của Lockheed Martin trả lời các phóng viên ở Israel.
Hai chiếc F-35 dự kiến sẽ cất cánh từ căn cứ Cameri ở miền bắc nước Ý để đến Israel vào chiều 12.12, nhưng cuối cùng không thể cất cánh vì sương mù. Ông Jack Crisler, phó chủ tịch Lockheed Martin nói khó có thể thông báo chính xác F-35 có thể cất cánh để kịp đến Israel trong ngày 12.12 hay không, vì phải tuân thủ quy định an toàn bay.
Tuy nhiên báo Haaretz của Israel cho biết cuối cùng hai chiếc tiêm kích tàng hình F-35 cũng đã cất cánh bay về Israel và dự kiến sẽ đến nơi vào lúc 19 giờ 30 ngày 12.12 (giờ địa phương). Được biết hai chiếc máy bay này bay từ Mỹ sang Israel, và là hai chiếc đầu tiên trong số 50 chiếc F-35 Israel đặt mua của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.