Đến Đài Loan thả đèn lồng trên đường ray xe lửa

16/09/2022 15:30 GMT+7

Các tour đến Đài Loan của du khách Việt Nam thường có điểm đến làng cổ Thập Phần với chương trình thả đèn lồng trên đường ray. Mỗi năm nơi này có tới 350.000 chiếc đèn được bán ra cho du khách bốn phương.

Địa điểm thả đèn trời (hay đèn lồng) được du khách ưa chuộng là trên khu vực đường ray xe lửa do có khoảng không và nhiều gió, cảnh chụp đẹp. Tuyến đường sắt chạy ngang qua làng cổ Thập Phần ngày nay vẫn hoạt động. Hai bên đường sắt buôn bán đông đúc.

Tuyến đường chạy qua làng với khoảng trống chật hẹp, hai bên đường ray buôn bán tấp nập

sf

Tục thả đèn trời ở Đài Loan bắt nguồn từ làng Thập Phần, cách Đài Bắc khoảng 40 km. Nhiều thế kỷ trước, dân làng thường bỏ chạy vào núi khi bị cướp tấn công. Khi cướp rời đi, người dân thả đèn lồng lên trời để những ai đang còn trốn trong núi biết được an toàn. Ngày nay, người dân thả đèn lồng lên trời như một biểu tượng của hòa bình và ăn mừng hàng năm trong Lễ hội đèn lồng vào ngày rằm của tháng đầu tiên sau tết Âm lịch.

Tuyến đường sắt vẫn còn hoạt động

sf

Việc thả đèn lồng trở thành điểm thu hút du khách vào những năm 1990 và không còn giới hạn trong ngày rằm ở Thập Phần.

Nghi thức đơn giản, du khách mua một chiếc đèn lồng bên làng cổ Thập Phần và ghi lại mong ước của mình ở bốn phía. Bên trong có một cây nến, khi đốt nến bạn từ từ thả đèn sẽ bay lên trời cùng những điều ước.

Du khách thường tập trung trên đường tàu để thả đèn trời

sf

Hàng trăm chiếc đèn lồng được thả mỗi ngày, tạo ra vấn đề rác thải xung quanh khu vực rừng núi của làng. Người dân địa phương và các tình nguyện viên phải dọn dẹp. Nhưng vì sức hấp dẫn quá lớn của thả đèn lồng với du khách, nên Đài Loan không xóa bỏ tục lệ này dù đa số khách thả đèn lồng trên đường tàu lửa.

Chiếc đèn lồng bay lên trời cùng những điều ước của du khách

sf

Cho đến nay, việc du khách tập trung thả đèn trời ở Thập Phần vẫn gây tranh cãi. Nhiều người ủng hộ giữ gìn truyền thống nhưng không ít phản đối vì các lý do vệ sinh môi trường và hỏa hoạn. Đèn lồng được làm bằng giấy mỏng với khung và dây tre. Về mặt lý thuyết, những chiếc đèn lồng sẽ cháy hết trên bầu trời chỉ còn khung tre rơi xuống đất.

Có 10 thành phố và quận ở Đài Loan cấm thả đèn trời. Tuy nhiên việc thả đèn trời ở thành phố Tân Đài (nơi có làng Thập Phần) là hợp pháp. Mặc dù thế, người dân và du khách phải tuân theo hàng loạt quy định như kích thước của đèn và thời gian, địa điểm để thả, nếu không sẽ bị phạt.

Mỗi năm ước tính có khoảng 350.000 chiếc đèn lồng được thả lên trời, giá mỗi chiếc khoảng 115.000 đồng, tổng cộng với gần 40 tỉ, chưa kể những dịch vụ ăn theo khác

topologytravel

Cách tốt nhất để du khách đến làng Thập Phần là bắt chuyến tàu tới ga Ruifang, mua vé một ngày trên đường tàu Pingxi.

Có rất nhiều điều thú vị để xem và làm dọc đường sắt Pingxi - nơi du khách tập trung thả đèn lồng. Khu vực này có vô số điểm đến để khám phá, ăn uống, đi bộ đường dài tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên vùng đồi núi phía bắc Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.