Đến bệnh viện kiểm tra, cô gái sốc khi biết mình có khối u 7,7 kg

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/10/2021 00:08 GMT+7

Dù đã ăn kiêng và tập luyện thường xuyên nhưng vòng bụng cô Amanda Shoultz (ở Mỹ) vẫn ngày càng tăng. Khi đến bệnh viện kiểm tra, cô bị sốc khi biết mình có một khối u ung thư nặng đến 7,7 kg ở bụng.

Cô Amanda Shoultz, 29 tuổi, sống ở thành phố Dallas, bang Texas. Cô bắt đầu phát hiện mình bị tăng cân từ tháng 1.2021, theo The Independent.

Tưởng bụng to là do tích mỡ, cô Amanda Shoultz ở Mỹ bị sốc khi biết đó là khối u ung thư năng 7,7 kg

SHUTTERSTOCK

Khi thấy vòng bụng ngày càng lớn, cô Shoultz nghĩ có lẽ mình sắp bước qua tuổi 30 nên bắt đầu tăng cân. Vì muốn giảm cân nên cô Shoultz ăn kiêng và tập luyện thể thao đều đặn.

Thế nhưng, cách này không hiệu quả và cô vẫn tiếp tục tăng cân. Không nhưng vậy, cô cảm thấy khó chịu ở bụng, lúc nào cũng có cảm giác như bị đầy hơi. Cuối cùng, người phụ nữ này đã đến bác sĩ kiểm tra.

Các xét nghiệm máu không phát hiện gì bất thường. Cô Shoultz vẫn cảm thấy có gì đó không ổn nên đã tìm đến một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để khám. Đó là vào tháng 9.2021. Khi ấy, bụng cô khi sờ vào đã có cảm giác cứng.

Sau khi kiểm tra bằng tay, bác sĩ tiêu hóa yêu cầu cô Shoultz phải đi chụp CT. Ảnh chụp cho thấy một khối u lớn trong bụng cô Shoultz. Khối u có hình dạng không đều, phần dài nhất có kích thước đến 33 cm.

Kết quả sinh thiết phát hiện khối u của cô Shoultz là Sarcoma mô mềm, hay còn gọi là u mỡ, một loại ung thư hiếm gặp phát triển trên mô mỡ. Theo Tổ chức Quốc gia về Rối loạn Hiếm gặp (Mỹ), mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc Sarcoma mỡ.

Những người mắc bệnh này cần phải được chẩn đoán và điều trị càng sớm càng tốt. Vì khối u ung thư khi phát triển quá lớn có thể gây di căn. Tế bào ung thư sẽ lan đến các cơ quan khác, khi đó sẽ rất nguy hiểm.

Với u mỡ, trong giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng gì. Đó là lý do cô Shoultz hoàn toàn cảm thấy khỏe mạnh trong khi khối u phát triển ngày càng lớn. “Tôi không có triệu chứng nào ngoài việc bụng mình ngày càng lớn hơn”, cô Shoultz kể lại.

Chỉ 6 ngày sau khi chẩn đoán, cô Shoultz được đưa đi phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài 2 giờ, diễn ra tại Trung tâm Y khoa Đại học Baylor ở thành phố Dallas. Vì khối u mỡ bao quanh 1 quả thận và tuyến thượng thận nên bác sĩ phải cắt bỏ nó.

Khối u nặng đến 7,7 kg, trong khi trọng lượng cơ thể cô Shoultz chỉ có 49 kg. Sau phẫu thuật, bác sĩ không áp dụng thêm hóa trị hay bất kỳ phương pháp điều trị nào thêm vì khối u vẫn chưa di căn.

Hiện tại, cô Shoultz đã xuất viện về nhà và đang dần hồi phục, theo The Independent.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.