Đem Truyện Kiều vào nhà thờ

27/11/2016 06:00 GMT+7

Tối 26.11, tại hội trường giáo xứ Chính tòa Đà Lạt (nhà thờ Con Gà, 17 Trần Phú, TP.Đà Lạt), một “không gian Kiều” đã bao trùm khi linh mục chánh xứ Lê Đức Huân và nhạc sĩ Vũ Đình Ân (hội viên Hội Nhạc sĩ VN, hiện công tác tại Hội Âm nhạc TP.HCM) đã cùng tổ chức Đêm thơ nhạc - hợp xướng Truyện Kiều với nhiều hình thức phong phú.

Trong đó đặc biệt là tiết mục Hợp xướng Truyện Kiều (nhạc sĩ Vũ Đình Ân viết trong 22 tháng, thời lượng biểu diễn 65 phút) do chính tác giả chỉ huy biểu diễn (ảnh), ca đoàn Thiên Thanh (TP.HCM) biểu diễn 4 bè, lĩnh xướng là 2 ca sĩ của TP.HCM: Đông Nghi và Thanh Sử, múa minh họa là các nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán (TP.HCM).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.