Đêm nhạc lãng mạn Đức

Nguyên Vân
Nguyên Vân
03/05/2021 06:21 GMT+7

Chương trình hòa nhạc German romantic night - Đêm nhạc lãng mạn Đức của Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) sẽ diễn ra tối 8.5 tại Nhà hát TP.HCM.

Sau tác phẩm overture (khúc dạo đầu) từ vở nhạc kịch Nhà thiện xạ của Weber, các tác phẩm chính được biểu diễn trong buổi hòa nhạc sẽ là Concerto số 2 cho clarinet với dàn nhạc của Weber và Giao hưởng số 3 của Mendelssohn. Buổi diễn được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Honna Tetsuji, và tham gia biểu diễn cùng dàn nhạc HBSO là nghệ sĩ kèn clarinet tài năng Hoàng Ngọc Anh Quân.
Hoàng Ngọc Anh Quân (ảnh) sinh ra và lớn lên tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống âm nhạc: bố là nghệ sĩ kèn Hoàng Ngọc Long, mẹ là nghệ sĩ đàn harp Mai Ý Nhi. Quân bắt đầu học âm nhạc và đàn piano với bố mẹ từ lúc 7 tuổi. Năm 12 tuổi, anh học kèn clarinet với nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Lộc tại Nhạc viện TP.HCM, tốt nghiệp loại xuất sắc bậc trung cấp dài hạn và đỗ vào bậc đại học tại Nhạc viện. Năm 2015, Quân được nhận học bổng để học tập tại Nhạc viện Maastricht, Hà Lan và đã tốt nghiệp bậc cao học tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.