Đêm nhạc Beethoven, Chopin và Grieg

02/11/2023 06:50 GMT+7

Beethoven, Chopin và Grieg - 3 nhà soạn nhạc châu Âu thế kỷ 19 lừng danh - sẽ được tôn vinh trong chương trình hòa nhạc tại Nhà hát TP.HCM, diễn ra vào 20 giờ ngày 11.11. Đêm nhạc đặc biệt này do Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) cùng Viện Mickiewicz của Ba Lan và Quỹ Âm nhạc Warsaw phối hợp tổ chức thực hiện.

Đêm nhạc sẽ giới thiệu đến công chúng Bản giao hưởng số 1 cung đô trưởng của Beethoven (thường được gọi là "Bản giao hưởng đầu tiên của Beethoven"), tác phẩm thể hiện khả năng sáng tạo, cách tân các hình thức cổ điển mà ông dành phần còn lại trong sự nghiệp sáng tác của mình để hoàn thiện; bản Fantasy Ba Lan của Chopin dành cho piano và dàn nhạc (được Chopin gọi là "Potpourri về chủ đề Ba Lan"); bản Concerto cho piano cung la thứ của Grieg (tác phẩm thể hiện mối liên hệ sâu sắc của Grieg với âm nhạc dân gian và phong cảnh Na Uy, với những giai điệu lãng mạn gợi lên sự hùng vĩ của quê hương ông, được sáng tác khi ông 25 tuổi và vẫn còn vô danh).

Ngoài âm nhạc của Chopin, Ba Lan còn có một vị trí nổi bật trong đêm nhạc bởi sự tham gia trình diễn của nghệ sĩ piano Joanna Marcinkowska và nhạc trưởng - nhà soạn nhạc tài năng Wojciech Czepiel. 

Đêm nhạc Beethoven, Chopin và Grieg - Ảnh 1.

Nhạc trưởng - nhà soạn nhạc Wojciech Czepiel

BTC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.