Đêm nhạc 'Ấn tượng' của nghệ sĩ Việt và quốc tế

Ngọc An
Ngọc An
16/02/2022 06:24 GMT+7

Đêm nhạc cổ điển Impressionnisme ( Ấn tượng ) có sự tham gia của 3 nghệ sĩ Việt Nam là Nguyễn Mỹ Hương (violon), Trần Hà My (piano), Phan Đỗ Phúc (cello) và nghệ sĩ khách mời quốc tế Hsin - Chiao (piano - ảnh ) sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 25.2 tại Viện Pháp (Hà Nội).

BTC

Nguyễn Mỹ Hương là thành viên nhóm Hà Nội Ensemble, tứ tấu dây Aurora, nhóm tam tấu Piano Trinity, tứ tấu dây Glanz và giảng dạy tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Sau nhiều năm học tập tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow (Nga), nghệ sĩ Trần Hà Mi về Việt Nam vào năm 2009 và trở thành giảng viên của khoa piano, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Còn nghệ sĩ Phan Đỗ Phúc sau khi học tập tại Ý và Mỹ, năm 2020, anh trở về Việt Nam hoạt động với tư cách bè trưởng cello của Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời (The Sun Symphony Orchestra) tại Hà Nội và có nhiều dự án với mục đích phổ cập và đào tạo chuyên nghiệp các nhạc cụ thính phòng, cũng như kỹ năng hòa tấu và chơi dàn nhạc, thực hiện nhiều dự án thử nghiệm kết hợp giữa âm nhạc với múa, âm nhạc với hội họa. Nghệ sĩ Hsin - Chiao sinh tại Đài Loan, học tập âm nhạc tại New York (Mỹ). Hiện cô sinh sống và làm việc tại Hà Nội, là một trong năm thành viên chính của Schubert in a Mug (SiaM).

Các nghệ sĩ sẽ trình diễn các tác phẩm của các nhà soạn nhạc danh tiếng người Pháp như Claude Debussy, Maurice Ravel và Camille Saint - Saëns.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.