Dell sa thải 6.500 nhân viên

07/02/2023 09:34 GMT+7

Hãng tin Bloomberg hôm 6.2 cho biết Dell sẽ cắt giảm khoảng 6.500 việc làm, tương đương khoảng 5% lực lượng lao động toàn cầu của hãng.

Theo Livemint, Dell trở thành công ty công nghệ mới nhất tuyên bố sa thải một lượng lớn nhân viên. Trong bản ghi nhớ được Bloomberg thu thập, đồng CEO Jeff Clarke của Dell cho biết công ty đang gặp phải tình trạng thị trường "tiếp tục xói mòn với một tương lai không chắc chắn".

Dell trở thành công ty công nghệ lớn mới nhất tuyên bố sa thải đồng loạt nhân sự

Dell trở thành công ty công nghệ lớn mới nhất tuyên bố sa thải đồng loạt nhân sự

REUTERS

Cũng trong bức thư gửi đến nhân viên, Clarke cho biết công ty trước đây từng vượt qua suy thoái kinh tế và vươn lên mạnh mẽ hơn, vì vậy Dell sẽ sẵn sàng trở lại khi thị trường phục hồi. Trước đó, Dell cũng tuyên bố sa thải nhiều nhân viên vào năm 2020 khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Dữ liệu phân tích của DIC cho biết doanh số máy tính cá nhân đã giảm mạnh trong quý 4/2022. Trong số các công ty lớn, Dell có mức giảm lớn nhất với 37% so với cùng kỳ năm 2021. Được biết, 55% doanh thu của Dell đến từ mảng PC.

Trước Dell, HP cũng đã cho biết vào đầu tháng 11.2022 rằng họ sẽ cắt giảm tới 6.000 việc làm trong vòng 3 năm tới trong bối cảnh nhu cầu về PC giảm khiến lợi nhuận bị cắt giảm. Ngoài ra, Cisco hay IBM cũng từng tuyên bố sẽ sa thải khoảng 4.000 việc làm. Theo công ty tư vấn Challenger, Gray & Christmas, dữ liệu cho thấy ngành công nghệ đã cắt giảm 97.171 việc làm trong năm 2022, tăng 649% so với năm 2021.

Sau khi cắt giảm, số lượng nhân viên của Dell sẽ ở mức thấp nhất trong ít nhất 6 năm. Vào tháng 1.2020, công ty có khoảng 39.000 nhân viên, với 1/3 trong số này là người Mỹ.

Vào ngày 15.1, Dell đã quyết định giảm sự phụ thuộc vào chip Trung Quốc do xung đột thương mại ngày càng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đến năm 2024, Dell mới ngừng sử dụng chip do Trung Quốc sản xuất.

Vào tháng 11.2022, Dell công bố lợi nhuận hoạt động quý 3/2022 với mức tăng 68% do nhu cầu mạnh mẽ đối với máy chủ và thiết bị mạng đã hỗ trợ doanh số PC yếu và giảm áp lực chuỗi cung ứng giúp kiềm chế chi phí. Công ty cho biết chi phí hoạt động đã giảm 8% trong quý 3/2022. Hãng dự kiến sẽ cung cấp thêm thông tin về tác động tài chính của việc cắt giảm việc làm khi báo cáo tài chính quý 4/2022 được thực hiện vào ngày 2.3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.