Đề xuất sửa đổi nghị định về tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/01/2024 19:48 GMT+7

Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Chiều 8.1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 3 với sự chủ trì của anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Cùng dự có các thành viên Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam: ông Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; ông Nguyễn Xuân Định, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, và các thành viên từ các bộ, ngành T.Ư.

Đề xuất sửa đổi nghị định về tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc- Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy và anh Nguyễn Tường Lâm chủ trì hội nghị

XUÂN TÙNG

Thúc đẩy việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên

Báo cáo tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, năm 2023, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Các đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam làm việc với UBND các tỉnh đã hoàn thành sớm so với kế hoạch, góp phần thúc đẩy việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên tại địa phương.

Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tăng cường công tác phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các diễn đàn, đối thoại thanh niên nhằm tạo môi trường để thanh niên chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị chính sách; các cơ quan quản lý chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách thanh niên.

Các hoạt động đối ngoại thanh niên được tổ chức đa dạng, kết nối trực tuyến, trực tiếp, có nhiều điểm mới trong tổ chức và phương pháp tiếp cận. Công tác kết nối, chia sẻ thông tin giữa ủy ban với UBND các tỉnh, thành phố về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên được quan tâm, thường xuyên hơn.

Đề xuất sửa đổi nghị định về tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc- Ảnh 2.

Đại biểu tham dự hội nghị

XUÂN TÙNG

Trong năm 2024, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện luật Thanh niên năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành. Quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 có hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án được phân công chủ trì tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Tính đến nay, mới có 9/30 nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án thuộc chiến lược đã được phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam cũng đề nghị ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Đặc biệt, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5.12.2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 5.12.2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong để phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Tạo điều kiện cho các tài năng trong thanh niên

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí với những đề xuất trong báo cáo của lãnh đạo Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và đánh giá cao hiệu quả hoạt động trong năm qua. Ông Tạ Quang Đông cho rằng, năm 2023, kết quả đạt được trong công tác thanh niên như đối ngoại thanh niên, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện… đều rất ấn tượng.

Ông Tạ Quang Đông đề nghị trong thời gian tới cần có thêm những chương trình đi sâu vào tìm kiếm, khuyến khích, tạo điều kiện cho các tài năng trong thanh niên ở những lĩnh vực khác nhau; bởi thanh niên giữ trọng trách quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đề xuất sửa đổi nghị định về tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc- Ảnh 3.

Ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, nêu ý kiến tại hội nghị

XUÂN TÙNG

Ông Nguyễn Minh Vũ cũng đánh giá các hoạt động đối ngoại thanh niên là điểm sáng, gây được tiếng vang trong năm 2023. Trên cơ sở này, ông Nguyễn Minh Vũ đề nghị năm 2024, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam có thể nghiên cứu xây dựng đề án định hướng công tác đối ngoại thanh niên.

"Năm qua, có nhiều hoạt động đối ngoại thanh niên rất quan trọng được tổ chức. Nếu có đề án định hướng công tác đối ngoại thanh niên sẽ giúp chúng ta xác định được nội dung, đối tượng, lĩnh vực, đối tác, diễn đàn hợp tác thanh niên để thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam từ nay cho đến năm 2030", ông Nguyễn Minh Vũ nói.

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy cảm ơn những ý kiến đóng góp bằng văn bản cũng như nhiều ý kiến tâm huyết tại hội nghị. Anh Bùi Quang Huy đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tiếp thu các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các nội dung báo cáo; trong đó cần nêu rõ thực trạng, các tồn tại, vướng mắc… để kiến nghị, tham mưu với Thủ tướng trong chỉ đạo triển khai luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.