Đề xuất phương án thi tốt nghiệp THPT và xét nghiệm toàn bộ thí sinh

Bích Thanh
Bích Thanh
26/06/2021 17:20 GMT+7

Ngày 26.7, Sở GD- ĐT TP.HCM đề xuất tổ chức thi tốt nghiệp THPT theo lịch của Bộ vào ngày 7-8.7 và xét nghiệm Covid-19 toàn bộ thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất TP tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT theo lịch của Bộ GD-ĐT vào ngày 7-8.7 cho thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa phòng dịch Covid-19 và không thuộc diện F0, F1, F2.
Những thí sinh trong khu vực bị phong tỏa hoặc thuộc diện F0, F1, F2 không thể tham gia thi đợt 1 sẽ dự thi vào đợt 2, với lịch thi sẽ do Bộ GD-ĐT công bố sau.
Để đảm bảo tổ chức kỳ thi an toàn, Sở GD-ĐT đề xuất TP xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ thí sinh, lãnh đạo điểm thi, cán bộ coi thi, nhân viên vào ngày 2.7.

Bản tin Covid-19 ngày 26.6: Dốc toàn lực chặn đứng dịch bệnh “leo thang”

Sở GD-ĐT đề xuất lấy mẫu xét nghiệm theo phòng thi, 24 thí sinh/phòng (tối đa 35 phòng thi/điểm thi) và tối đa 130 lãnh đạo, cán bộ coi thi, nhân viên/điểm thi.

Bên cạnh đó, Sở GD- ĐT xây dựng phương án tổ chức thi siết chặt công tác phòng dịch Covid-19.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, TP.HCM có 88.774 thí sinh đăng ký dự thi.
Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thống kê và lập danh sách cụ thể những thí sinh không thể dự thi ngày 7- 8.7 để dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 theo quy định của Bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.