Bị phạt hơn 300 triệu đồng vì mang tê tê bắt được đi bán

Phan Bá
Phan Bá
21/02/2020 09:33 GMT+7

Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đề xuất UBND tỉnh này ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chu Văn Thi số tiền 315 triệu đồng vì bán tê tê - động vật hoang dã quý hiếm.

Ngày 20.2, lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết vừa có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chu Văn Thi (41 tuổi, trú tại xã Đắk Lao, Đắk Mil) số tiền 315 triệu đồng về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm (tê tê).
Trước đó, trong lúc đi tưới cà phê tại khu vực rẫy thuộc thôn Đắk Kim, xã Đắk Lao (Đắk Mil), Chu Văn Thi bắt được một cá thể tê tê trọng lượng 4 kg.
Thi mang cá thể tê tê trên đến thị trấn Đắk Mil để bán thì bị Công an huyện Đắk Mil phát hiện, bắt quả tang. Tại cơ quan Công an, Thi đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.
Theo kết luận trưng cầu giám định, cá thể tê tê mà Thi vận chuyển có tên khoa học là Manis javanica, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IB. Công an huyện Đắk Mil đã phối hợp với Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, xã Nâm N'jang, Đắk Song tiến hành thả cá thể tê tê nói trên về môi trường sinh sống tự nhiên theo quy định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.