Đề xuất mua thẻ BHYT cho người có HIV/AIDS

10/11/2015 07:00 GMT+7

Ngày 9.11, tại Hà Nội, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS , diễn ra từ 10.11 - 10.12.

Ngày 9.11, tại Hà Nội, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, diễn ra từ 10.11 - 10.12.

Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS Nguyễn Hoàng Long cho biết cả nước đã phát hiện mới 7.054 người có HIV, 1.640 người tử vong do AIDS, 80% số người mắc ở độ tuổi từ 20 - 40. VN hiện có 100.000 người có HIV/AIDS được điều trị thuốc miễn phí, trong đó gần 5.000 trẻ em. Được điều trị sớm, người có HIV có thể kéo dài cuộc sống và giảm 96% nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tình dục. Bộ Y tế sẽ đề xuất Chính phủ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có HIV/AIDS.
Dự kiến từ ngày 1.6.2016, Quỹ BHYT sẽ chi trả cho thuốc ARV (kháng vi rút) cho người có HIV có thẻ BHYT. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có khoảng 30% nhóm đối tượng này có thẻ BHYT. Người có HIV đang được cấp thuốc ARV miễn phí, từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, nhưng khoản tiền này đang giảm dần và sẽ bị cắt từ cuối năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.