Đề xuất mô hình điều phối vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Lê Tân
Lê Tân
26/06/2019 07:42 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Sáng 25.6 tại Hưng Yên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (gồm 7 tỉnh, thành: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên và Vĩnh Phúc).
Trình bày báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng nêu rõ Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm hiện không phải là cơ quan chuyên trách, chưa có địa vị pháp lý đầy đủ cũng như không có, hoặc không đủ nguồn lực để điều phối sự phát triển chung của vùng.
Hội đồng vùng chưa được trao quyền trong việc quyết định các nguồn ngân sách cho dự án mang tính liên kết địa phương.
Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ KH-ĐT chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan, đề xuất mô hình cụ thể, báo cáo Thủ tướng bởi “đây là vấn đề rất quan trọng mà chúng ta đang loay hoay, chưa thực hiện hiệu quả”.
Sau hội nghị này, Bộ KH-ĐT tổng hợp các ý kiến phát biểu để trình Thủ tướng ban hành chỉ thị về các giải pháp chủ yếu phát triển vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.